Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

24/12/2020 - 13:24

BDK.VN - Ngày 24-12-2020, Hội Nhà báo (NB) tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội (ĐH) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Phó chủ tịch Hội NB Việt Nam Nguyễn Bé, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, cùng 108 đại biểu chính thức dự ĐH.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt. Ảnh: Thảo

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt. Ảnh: Thảo

Hội hiện có 4 Chi hội. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự phối hợp của các sở, ngành, các hội có liên quan, Hội NB tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn, lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ, Nghị quyết đã đề ra.

Với thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, Hội NB Việt Nam tặng 5 bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Hội NB tỉnh tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác Hội.

Hội viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa IX. Ảnh: Thảo

Hội viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IX. Ảnh: T. Thảo

ĐH đã thảo luận thông qua bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các chi hội, hội viên vào Văn kiện đại hội Hội NB. ĐH bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đắc cử chức danh Chủ tịch Hội, hai Phó chủ tịch Hội: Lê Thị Thanh Nga, Lê Ngọc Hân.

Phó Bí thư Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thảo

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thảo

Phát biểu tại ĐH,  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến biểu dương, ghi nhận thành tựu của Hội nhiệm kỳ qua. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  nhận định: Hoạt động báo chí tỉnh nhà từng bước đã thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, của tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Phóng viên, biên tập viên năng động trong tiếp cận những vấn đề mới, vấn đề khó và thực tiễn cuộc sống. Phản ánh đúng, trúng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Không ngại va chạm, phản ánh chân thực những tấm gương điển hình, mô hình tốt để nhân rộng, kịp thời phê phán cái chưa tốt, chưa hay với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” để xây dựng xã hội và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

“Hội NB cần tiếp tục quán triệt sâu Chỉ thị số 37 và Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng của Hội NB trong thời kỳ mới, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội NB Việt Nam trong tình hình mới. BCH Hội cần mạnh dạn đổi mới tư duy, sáng tạo nhiều phương thức mới trong hoạt động nhằm thu hút hội viên NB nhiệt tình tham gia xây dựng hội ngày càng vững mạnh; làm tốt nhiệm vụ tập hợp hội viên.

Hội cần phối hợp với cấp ủy lãnh đạo, các cơ quan báo chí, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên. Tiếp tục cải tiến nội dung thông tin, hình thức trình bày thể hiện sao cho sinh động; đi sâu vào đời sống của nhân dân, tìm và phát hiện nhiều nhân tố mới điển hình. Bên cạnh đó cần đấu tranh phê bình các tệ nạn tiêu cực xã hội, phòng chống tham nhũng, đi đầu và giữ vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, công tác tuyên truyền của Đảng.

“Sau ĐH, Hội NB và các cơ quan báo chí cần kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới bằng những chương trình hoạt động cụ thể, đề ra lộ trình thực hiện phù hợp, trong đó chú trọng việc cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền trên báo chí” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

A.Nguyệt - Th.Đồng  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN