Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri các huyện: Mỏ Cày, Châu Thành

23/09/2008 - 13:26

Đại biểu Trần Văn Truyền tiếp xúc cử tri huyện Mỏ Cày. Ảnh: CT

Hôm qua 22-9-2008, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm các ông, bà: Trần Văn Truyền, Đặng Thuần Phong, Trần Văn Châu, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trịnh Thị Thanh Bình đã tiếp xúc cử tri các xã: Định Thủy, Hoà Lộc, thị trấn Mỏ Cày, cán bộ công chức huyện Mỏ Cày và cử tri các xã: Quới Sơn, Tân Thạch, Giao Long, Giao Hòa, An Phước để báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội sắp tới, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Dự kiến kỳ họp Quốc hội lần thứ tư (khóa XII) sẽ xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009. Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước ở các bộ ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện; Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thông qua 8 dự án luật: Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Cán bộ, công chức; Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); Thi hành án dân sự; Bảo hiểm y tế; Công nghệ cao; Giao thông đường bộ (sửa đổi). Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và cho ý kiến 8 dự án luật khác...

Tại Mỏ Cày có 9 ý kiến của cử tri, trong thẩm quyền nhiều ý kiến đã được lãnh đạo huyện trả lời cho cử tri hiểu rõ về tranh chấp đất đai, trả lại tài sản trong thời kỳ cải tạo công thương nghiệp. Chính phủ sớm có giải pháp bình ổn giá, nhất là giá hàng hoá nông sản. Củng cố lại các trạm y tế xã để tránh việc quá tải tại các bệnh viện lớn, sớm hoàn chỉnh đường tránh quốc lộ 60 đi qua thị trấn Mỏ Cày và các tuyến huyện lộ còn dở dang. Có ý kiến đề nghị dành một khoản phụ cấp cho tổ trưởng tổ NDTQ...

Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Nhà nước, thành viên của Chính phủ cho biết: Những cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp rất quan trọng, nhưng trong buổi tiếp xúc nầy ý kiến của cử tri liên quan đến những vấn đề chung quá ít, nhiều vấn đề Nhà nước phải có trách nhiệm với dân không được nghe cử tri đề cập đến có thể do dân ít thông tin, không theo dõi thời sự. Một số vấn đề xảy ra đã lâu như việc tranh chấp đất đai, cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng nhưng thông tin không được cập nhật, cơ quan chức năng nắm không chặt chẽ, chưa có hệ thống, từ đó xã hội, người dân không nắm bắt được. Cụ thể Quốc hội không có chủ trương xem xét lại các trường hợp bị cải tạo sau giải phóng. Từ đầu năm 2008, đất nước ta đã trải qua thời kỳ cực kỳ khó khăn do kinh tế thế giới biến động bất thường, các loại hàng hoá liên quan đến sự phát triển kinh tế-xã hội tăng đột ngột, đẩy nhiều quốc gia rơi vào thế khủng hoảng kinh tế, mức tăng trưởng thấp, nhiều nước bị âm. Đối với nước ta, cuối năm 2007, kinh tế cả nước tăng 9%, khủng hoảng kinh tế làm tăng trưởng trong nước chựng lại và kéo theo nhiều vấn đề: Đầu tư Nhà nước giảm, chỉ số tăng giá cao (khoảng 16%), đồng nghĩa với đời sống người lao động giảm 16%, nhưng thực tế trên nhiều lĩnh vực còn cao hơn nhiều. Để giảm lạm phát, Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương cụ thể như: thắt chặt chính sách tài chính tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm giữ không cho nền kinh tế tuột dốc. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, không đầu tư tràn lan. Đặt vấn đề kiềm chế lạm phát là mục tiêu hàng đầu.

Cử tri xã Giao Long góp ý với Quốc hội. Ảnh: HH

Buổi chiều cùng ngày, tại hội trường Trung tâm Văn hóa xã Quới Sơn (Châu Thành), đoàn đã tiếp xúc trên 250 cử tri của các xã: Tân Thạch, Quới Sơn, Giao Long, Giao Hòa, An Phước.

Đoàn đại biểu Quốc hội Bến Tre dành khá nhiều thời gian cho cử tri góp ý với Quốc hội, chủ yếu là những vấn đề lớn liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân. Qua 14 ý kiến của cử tri đã nêu, trong đó chủ yếu tập trung vào chế độ chính sách cho gia đình có công với cách mạng, các đối tượng cán bộ ở xã, ấp. Giao thông nông thôn đang bị xuống cấp trầm trọng, do đầu tư nhiều nhưng khâu tổ chức duy tu sửa chữa quá kém. Nguồn vận động xây dựng giao thông nông thôn hiện đang bế tắc, nhiều tuyến đường cần đầu tư nhưng chưa có kinh phí, đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ. Đặc biệt, nhiều cử tri Quới Sơn, Giao Long, An Phước, Phú An Hòa rất bức xúc về việc xây dựng Khu Công nghiệp Giao Long. Đại biểu cho rằng chính quyền địa phương chưa quan tâm đến vấn đề môi trường chung quanh khu công nghiệp, xả thải tràn lan ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, kinh tế đời sống người dân. Vấn đề qui hoạch giai đoạn 2 Khu Công nghiệp Giao Long cần xem xét lại, bởi đây là vùng đất nông nghiệp màu mỡ, diện tích rộng cả 100 ha, làm lúa 3 vụ, năng suất cao, cần giữ nguyên để người dân canh tác hiệu quả hơn. Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình hình cúp điện, tệ nạn xã hội chưa có giải pháp răn đe…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre hoan nghinh cử tri đến dự khá đông, có nhiều ý kiến tích cực, có trách nhiệm với Đảng, chính quyền. Bà thay mặt đoàn tiếp thu và giải trình nhiều vấn đề được cử tri đồng tình. Bà cũng ghi nhận, nhận đơn về tranh chấp đất đai của một số hộ để tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên ngành giải quyết.

CT-H.H

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN