Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

23/07/2020 - 17:32

BDK.VN - Sáng 23-7-2020, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tại điểm cầu Bến Tre, Chủ tịch UBND Cao Văn Trọng - Trưởng BCĐ 138 và 389 tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Trưởng BCĐ138 và 389 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Trưởng BCĐ 138 và 389 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an các cấp đã điều tra, khám phá 19,72 ngàn vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,04%), bắt trên 45 ngàn đối tượng; triệt phá hơn 1 ngàn băng nhóm tội phạm các loại; phá nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”.  Lực lượng phối hợp các cấp đã phát hiện, đấu tranh trên 11,2 ngàn vụ tội phạm về kinh tế, buôn lậu; 123 vụ tội phạm về tham nhũng, chức vụ; phát hiện hơn 13,7 ngàn vụ vi phạm pháp luật về môi trường, đã khởi tố hơn 1,2 ngàn vụ với 1.254 bị can; phát hiện, bắt giữ 14,03 ngàn vụ với 19,73 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy…

Lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75,26 ngàn vụ việc vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước 11,29 ngàn tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ), khởi tố 1,12 ngàn vụ (giảm 14% so cùng kỳ) với 1,34 ngàn đối tượng (giảm 13% so cùng kỳ).

Tuy nhiên, công tác phòng chống tội phạm (PCTP) vẫn còn có những hạn chế  nhất định: tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động có dấu hiệu của “bảo kê”, “tín dụng đen”; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép còn diễn ra tại nhiều địa phương; hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ở một số nơi chưa cao, công tác phòng ngừa xã hội ở một số địa địa phương cơ sở còn buông lỏng...

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: Các ngành, các cấp cần làm tốt công tác dự báo và phòng ngừa xã hội. Công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân cần thực hiện đúng quy định; kịp thời xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu bảo kê, bao che, làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả... Phối hợp tốt với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về PCTP; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề nghị Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp lễ Quốc khánh 2-9 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác PCTP, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để xảy ra điểm nóng.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN