Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

15/11/2019 - 18:30

BDK.VN - Sáng 15-11-2019, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019).

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại biểu lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Ban liên lạc CCB  qua các thời kỳ và 175 CCB trong tỉnh đã về dự.

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh  đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội CCB. Theo đó, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích nhằm đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam nói chung, Hội CCB tỉnh nói riêng luôn phát huy cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tin, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tham gia làm kinh tế, góp phần cùng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trải qua gần 30 năm với 6 nhiệm kỳ đại hội, đến nay, Hội CCB tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật nhất là các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống hội viên CCB, như: vận động xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”; vận động phong trào thi đua xây dựng mô hình “5+1” giúp CCB thoát nghèo (5 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo). Đến nay, đã xây dựng được 1.055 mô hình; phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới…

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng với 8 chữ “Anh dũng, kiên cường, nêu gương, đổi mới”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và bằng khen của Trung ương Hội, bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chúc mừng cán bộ, hội viên CCB tỉnh nhà nhân kỷ niệm 30 năm thành lập hội. Bí htư Tỉnh ủy khẳng định, đây là sự kiện chính trị trọng đại không chỉ của Hội CCB mà còn cả lực lượng vũ trang nói chung.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, nâng tầm đóng góp của Hội CCB trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội CCB tỉnh nhà quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục lãnh đạo hội viên Hội CCB tỉnh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục chú trọng công tác tư tưởng, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chia sẻ, nhân rộng làm lan tỏa rộng rãi trong xã hội những mô hình hay, cách làm sáng tạo của hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hội tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên chăm lo giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp tục chăm lo tổ chức hoạt động của hội, chăm lo đời sống, kinh tế cho CCB, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế thừa trong hội.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN