Khai giảng kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

27/06/2020 - 19:28

BDK.VN - Ngày 27-6-2020, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng kỳ thi nâng ngạch công thức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 cho 203 thí sinh. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đến dự.

Các đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai giảng kỳ thi.

Các đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai giảng kỳ thi.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cho rằng: Tổ chức kỳ thi đảm bảo công bằng, nghiêm túc và an toàn. Đây là lần đầu tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chánh theo quy định mới, tại Nghị định 161 của Chính phủ. Kỳ thi được tổ chức 2 vòng thi. Vòng 1 thí sinh thi 3 môn: Trắc nghiệm kiến thức chung, Tin học và Anh văn. Mỗi môn thí sinh phải trả lời đúng 50% câu hỏi trở lên để được bước tiếp vào vòng 2 với môn thi viết về chuyên môn nghiệp vụ. Vòng 2 là vòng thi xác định người trúng tuyển.

Đối với thi nâng ngạch công chức, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên ở môn thi viết về chuyên môn nghiệp vụ và với nguyên tắc lấy theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao để xác định người trúng tuyển. Đối với thi thăng hạng viên chức, thí sinh chỉ cần đạt 50% trở lên ở môn thi viết chuyên môn nghiệp vụ là trúng tuyển. Các thành viên hội đồng thi, thí sinh cần thực hiện nghiêm, đúng quy chế ban hành.

                                                                                        Tin, ảnh: Huỳnh Như

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN