Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/07/2020 - 14:20

BDK.VN - Sáng ngày 21-7-2020, Thành ủy TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cùng 294 đại biểu đại diện cho 6.690 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 46 chỉ tiêu, đã thực hiện vượt 33 chỉ tiêu; đạt 100% 8 chỉ tiêu, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt (đều đạt trên 75%). Kết quả nổi bật nhất là đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II, đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phát triển đa dạng về loại hình, quy mô. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được thực hiện khá tốt trong cộng đồng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khẳng định: Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ tạo thêm niềm tin vào sự phát triển trong thời gian tới. Nhưng cũng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ. Quy mô kinh tế, thương mại - dịch vụ đa phần còn nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh chưa cao. Quản lý xây dựng, đất đai còn hạn chế; ô nhiễm môi trường còn xảy ra, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng đại hội.

“Thành phố đang vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030 với trình độ văn minh đô thị cao có bản sắc riêng. Thành phố cần thể hiện tốt vai trò đầu tàu, dẫn đắt phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Sớm xây dựng chính quyền đô thị, ứng dụng chính quyền điện tử để nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của nền hành chính phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong 5 năm tới thành phố phải khơi dây mạnh mẽ toàn diện nội lực, đón nhận và phát huy có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để thực hiện đạt vượt các mục tiêu của nhiệm kỳ, đặt nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong tương lai. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đảng bộ thành phố phải là Đảng bộ tiên phong, sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN