Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

21/12/2019 - 08:08

BDK.VN - Ngày 20-12-2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Q.Hùng

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Q.Hùng

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

75 năm qua, mỗi bước trưởng thành của Quân đội ta đều ghi dấu bằng những chiến công hiển hách, với những kỳ tích trải theo chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Lịch sử đã chứng minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng trung thành nhất, tin cậy nhất của Đảng, một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn một lòng son sắt, là trụ cột vững chắc trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là nguồn lực thiết yếu đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, cũng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp bạn Campuchia theo quan điểm “giúp bạn là tự giúp mình”.

Qua 30 năm thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” theo Chỉ thị của Ban Bí thư, lực lượng vũ trang Bến Tre từng bước hoàn thiện về tổ chức, ổn định về biên chế, vững vàng về tư tưởng chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao. Tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu tốt.

Khu vực phòng thủ các cấp được củng cố. Hàng năm, tổ chức diễn tập đều đạt yêu cầu đề ra.

Công tác huấn luyện luôn bảo đảm chương trình, thời gian và quân số và tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Mối quan hệ quân dân được tăng cường. Đây là một thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh phát huy truyền thống anh dũng, yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì quê hương, đất nước, vì hòa bình, độc lập và tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại buổi lễ, đại biểu được nghe Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hồng kể lại kỷ niệm về những ngày chiến đấu giành độc lập cho quê hương.

Kết thúc buổi lễ, thay mặt thế hệ trẻ của lực lượng vũ trang tỉnh, Đại úy Võ Minh Thông - Trưởng ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ quyết tâm, luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường duy nhất, đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tích cực tham gia sôi nổi, khí thế phong trào thi đua “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thanh niên lực lượng vũ trang Bến Tre tiến quân vào khoa học và công nghệ”, không ngừng nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỹ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN