Lễ tang nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội

20/02/2021 - 07:08

BDK.VN - Chiều 19-2-2021, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với 3 tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ tang nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng được trang trọng, an toàn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Thảo

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Thảo

Tham dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Tại cuộc họp, đồng chí Mai Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin một số điều kiện cần thiết chuẩn bị cho Lễ tang nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ giữ nhiệm vụ Trưởng ban Lễ tang.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại 2 điểm: Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Trong thời gian tổ chức lễ tang, tỉnh Bến Tre đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thành lập Tiểu ban phục vụ tại địa phương hỗ trợ tổ chức chu đáo nhất trong thời gian quàn linh cữu nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại gia đình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Quân khu 7, Quân khu 9 cơ bản hoàn thành tất cả các khâu để trưa ngày 20-2-2021 đón nhận thi hài nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Ban Tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước để có sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tổ chức lễ tang; sớm ban hành các quyết định chính thức về việc thành lập Ban Lễ tang, Ban Tổ chức, công bố thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành cho biết: Hiện công tác chuẩn bị cho lễ tang được Bến Tre phối hợp với Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế chuẩn bị cụ thể, chu đáo để đảm bảo lễ tang diễn ra trang trọng, an toàn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các văn bản chính thức về việc thành lập Ban Lễ tang, Ban Tổ chức phải sớm được ban hành. Bộ Y tế chỉ đạo bố trí lực lượng trực tại các điểm tổ chức lễ tang, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra lễ tang.

Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ phối hợp soạn thảo thông cáo về Lễ tang cấp Nhà nước, danh sách Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng, lời điếu, lời cảm ơn. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thông tin về lễ viếng, an táng và truy điệu.

UBND tỉnh Bến Tre chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước tổ chức lễ tang trang trọng; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng; chuẩn bị phương tiện, hậu cần, kỹ thuật... đảm bảo lễ tang diễn ra an toàn, trang trọng.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN