Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

17/05/2018 - 14:51

BDK.VN - Ngày 16-5-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị tại Bến Tre. Ảnh: Phan Hân

Quang cảnh hội nghị tại Bến Tre. Ảnh: Phan Hân

Tại Hà Nội, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Tại Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; quần chúng nhân dân cũng thấy cần phải học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn, tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Hầu hết, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tạo niềm tin, động lực để các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia; tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền và tăng cường biểu dương, khen thưởng về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đặc biệt nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thường xuyên, liên tục thực hiện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề cao tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp”.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN