Tập trung các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

21/08/2020 - 19:23

BDK.VN - Ngày 21-8-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm, giải pháp những tháng còn lại năm 2020. Điểm cầu tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh tham dự.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. 

Tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ vốn đầu tư của các bộ, cơ quan Trung ương chiếm 22,9% và vốn đầu tư của các địa phương chiếm 77,1%. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 31-7-2020 là 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, từ Thủ tướng Chính phủ, sự đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Có 5 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%.

Có 29 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Nguyên nhân giải ngân chậm do công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu thay đổi chính sách, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu…

Để công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Các ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý kịp thời các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng và chính quyền…

“Tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác giải ngân. Tổ chức, cá nhân nào làm chậm khâu nào, lĩnh vực, trách nhiệm của ai thì người đó cần bị xử lý kỷ luật nghiêm. Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đúng quy định” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN