Thông báo: Tìm người bị hại

23/04/2012 - 07:44

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Bến Tre hiện đang điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại đường Nguyễn Huệ - khu phố 6 - phường Phú Khương (TP. Bến Tre) vào đầu tháng 11-2011, do 2 bị can thực hiện là: Nguyễn Thanh Tiền (SN 1986; ĐKTT: số 38 - ấp Phú Tự - Phú Hưng, TP. Bến Tre) và Lê Văn Hưng (SN 1984; ĐKTT: số 30 - ấp 3 - Hữu Định - Châu Thành - tỉnh Bến Tre).

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT được biết:

- Vụ thứ nhất: Vào khoảng 7 - 8 giờ (ngày nào không rõ) khoảng tháng 11-2011 tại đường Đoàn Hoàng Minh (cách Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu khoảng 200 - 300m) thuộc phường 6, Tiền và Hưng đi xe mô-tô (dạng xe Dream lùn màu nâu) cướp giật tài sản của một phụ nữ (đi xe mô-tô, dạng xe tay ga) chạy từ hướng phường 6 về phường 5. Tài sản cướp giật được là một sợi dây chuyền màu trắng, dạng mắc xích, loại dây lớn. Khi giật xong, cả hai chạy nhanh về hướng phường 5.

- Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6-11-2011, tại khu vực đường 3 tháng 2 thuộc phường 2 (TP. Bến Tre). Bị can Lê Văn Hưng cùng với Nguyễn Thanh Hồng (SN 1992; ĐKTT: ấp 3 - Hữu Định - Châu Thành) đi xe mô-tô (dạng xe Dream lùn màu nâu) trộm cắp tài sản của một người phụ nữ (đi xe mô-tô giống xe tay ga), khi chị này dừng xe để mua quần áo, trong lúc giỏ xách vẫn mắc trên ba ga giữa xe. Tài sản gồm một giỏ xách tay của nữ (bằng da đen), trong đó có một cái bóp và khoảng 2 triệu đồng, một chiếc lắc vàng đeo tay loại vàng 24K dây loại mắc xích (trị giá khoảng 21 triệu đồng), một điện thoại di động hiệu Samsung màu đỏ có sim, vài hộp kem trang điểm loại hộp nhựa và một số giấy tờ khác.

Ai là người bị hại trong hai vụ án nêu trên, xin liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP. Bến Tre để được giải quyết.

Địa chỉ: Số 25C - đường Đồng Khởi - khu phố 6 - phường Phú Khương - TP. Bến Tre. Điện thoại: 075.829323 (gặp điều tra viên Đỗ Văn Tiến).

P. Thủ trưởng

(đã ký)

Thượng tá

 Võ Công Bình 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN