Thông xe của tuyến đê bao nối liền 3 huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú

16/01/2021 - 22:19

BDK.VN - Ngày 16-1-2021, tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú giai đoạn 1.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  đơn vị tỉnh Trần Thị Thanh Lam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự.

Cắt băng thông xe tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú giai đoạn 1.

Cắt băng thông xe tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú giai đoạn 1.

Sự kiện này hòa chung trong không khí tỉnh Bến Tre đang hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960  - 17-1-2021) và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), đặc biệt là chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú có tổng chiều dài 39,3km, được chia làm 2 giai đoạn triển khai. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện từ 2018 - 2021, còn lại giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn từ 2021 - 2025.

Giai đoạn 1 đang triển khai với chiều dài là 12,6km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Bình Đại bắt đầu từ quốc lộ 57B đến ngã tư Thạnh Trị dài 5,5km gồm: Đoạn tuyến mới dài 1km, đoạn tuyến cũ dài 4,5km và cầu Sáu Chiếm; đoạn qua địa bàn huyện Ba Tri bắt đầu từ cuối đường vào cống đập Ba Lai đến hết ranh quy hoạch xã Tân Xuân và cầu Phước Tuy, dài 3,2km; đoạn qua địa bàn huyện Thạnh Phú bắt đầu từ đường ĐH.27 đến giao cắt với quốc lộ 57 và nối tiếp đến ĐH.25 dài 3,9km.

Quy mô tuyến đê được thiết kế với bề mặt rộng 9m. Trong đó, phần gia cố rộng 7m với kết cấu láng nhựa (riêng một số đoạn qua khu vực đông dân cư, khu đô thị, nút giao thông thì bề rộng phần gia cố mặt đê tăng lên từ 8 - 11m). Các cầu trên tuyến được thiết kế với tải trọng HL.93 rộng 9m (trong đó phần xe chạy rộng 8m), kết cấu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư của giai đoạn 1 là 288 tỷ đồng, được đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Phát biểu tại buổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú thông xe đưa vào sử dụng mở đầu, tạo động lực để xúc tiến triển khai tuyến đường bộ ven biển kết nối từ TP. Hồ Chí Minh đến Bến Tre và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, cũng như tạo động lực triển khai định hướng phát triển tỉnh Bến Tre về phía Đông theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tất cả những dự án, công trình đã, đang và sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN