Tin hoạt động các huyện ngày 10-4-2019

10/04/2019 - 21:19

BDK.VN - Ngày 10-4-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến huấn luyện chiến sĩ dân quân mới kết nạp năm 2019; bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2019; tổng kết công tác thu thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, biện pháp thu thuế năm 2019; sơ kết công tác phổ cập bơi giai đoạn 2015 - 2018.

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành mở lớp khai giảng huấn luyện chiến sĩ dân quân mới kết nạp năm 2019 cho 200 học viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua đây, các chiến sĩ dân quân mới kết nạp sẽ hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho lực lượng DQTV. Đồng thời, có những hiểu biết cơ bản và sử dụng các loại vũ khí được trang bị trong biên chế.

Trọng Ân

* Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2019 cho 79 học viên là cán bộ các ban, ngành huyện, xã và chi ủy ấp trực thuộc 22 xã, thị trấn.

Ảnh: Trần Diệp

Ảnh: Trần Diệp

Trong 7 ngày học, các học viên được nghiên cứu 9 môn và 1 chuyên đề. Lớp học trang bị cho đảng viên những kiến thức, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của từng đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên dự bị sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trần Diệp

* Tại sân vận động huyện, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá vô địch huyện năm 2019 tranh cúp Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Út Thắng.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Văn Minh

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Văn Minh

Nội dung thi đấu môn bóng đá nam 11 người. Có 19 đội bóng, gồm 18 xã, thị trấn và Trường THPT Trần Trường Sinh tham gia thi đấu. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau đó, các đội có thành tích tốt thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Giải sẽ kết thúc ngày 29-4-2019.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cúp cho đội vô địch, cờ và tiền thưởng cho đội đạt giải nhất, nhì, đồng hạng ba và giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Văn Minh

* Chi cục Thuế huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, biện pháp thu thuế năm 2019.

Năm 2018, tổng thu thuế của huyện là 58,5 tỷ đồng, đạt 117% dự toán UBND tỉnh giao, đạt trên 110% kế hoạch phấn đấu của Tổng cục Thuế giao và hơn 28% tổng số thu so với năm 2017.

Năm 2019, huyện được tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 52,6 tỷ đồng. Chi cục Thuế huyện chỉ đạo các đội chức năng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việt Cường

* Ban quản lý Đề án phổ cập bơi huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ cập bơi giai đoạn 2015 - 2018.

Huyện hiện có 10 hồ bơi, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, trong đó, có 7 bể bơi di động được hỗ trợ theo đề án của tỉnh và 3 hồ bơi cố định do tư nhân đầu tư. Các bể bơi có trang bị đầy đủ máy lọc nước, cây cứu hộ, nhà vệ sinh, phòng thay đồ và các dụng cụ khác.

Đến nay, huyện tổ chức 350 lớp bơi, với trên 7.000 trẻ em tham gia. Qua kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho trên 5.200 em. Năm 2018, huyện chọn xã Phước Long làm điểm thực hiện mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” tại 3 trường học trên địa bàn xã.

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN