Tin hoạt động các huyện ngày 10-9-2018

10/09/2018 - 22:07

BDK.VN - Ngày 10-9-2018, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nhân dịp năm học mới 2018-2019, ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo tại chùa Bửu Liên, bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo, tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2017.

* Ba Tri: Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh về quê hương xã Tân Thủy tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học và THCS, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Được biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí xây tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Tân Thủy, góp phần cùng địa phương chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo.

Trần Xiện

* Giồng Trôm: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Quới tổ chức lễ ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo tại chùa Bửu Liên, ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới.

Tổ gồm 25 thành viên là nữ chức sắc, tín đồ tại cơ sở và ngoài cơ sở thờ tự có tham gia các hoạt động tại chùa; sư cô Diệu Phước (chùa Bửu Liên) làm Tổ trưởng.

Tổ do Chi hội Phụ nữ ấp Đồng Nhơn điều hành; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Quới lãnh đạo, chỉ đạo theo Điều lệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.  

Kim Phụng

+ Ban Dân vận Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND thị trấn tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với gần 100 người dân về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chăn nuôi; bảo hiểm y tế trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn.

Có 6 ý kiến xoay quanh các vấn đề: cần xử lý mùi hôi ở các điểm tập kết rác thải, xử lý việc vứt xác động vật xuống sông, tình trạng ứ nước trên đường tuyến tránh thị trấn, đường thoát nước từ tổ nhân dân tự quản số 16 - 12 bị bí lối thoát. Về bảo hiểm y tế, người dân đề xuất cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để rút ngắn thời gian chờ khám và nhận thuốc đối với người trên 80 tuổi; trung tâm y tế cố gắng rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho bệnh nhân, giải đáp thắc mắc về khám chữa bệnh liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú...

Trong quý II và III năm 2018, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức 5 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã Thạnh Phú Đông, Phước Long, Hưng Phong, Mỹ Thạnh và Thị trấn về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, quy trình, thủ tục xét cấp giấy quyền sử dụng đất...

         Kim Phụng

* Chợ Lách: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện phối hợp với Hội Khuyến học và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện tổ chức trao 38 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trong đó, cấp tiểu học 11 suất (1 triệu đồng/suất); THCS 20 suất (1,3 triệu đồng/suất); THPT 6 suất (1,8 triệu đồng/suất) và 1 suất cho sinh viên đại học, trị giá 4,6 triệu đồng. Kinh phí do huyện hội vận động  mạnh thường quân hỗ trợ.

Dịp này, Ban tổ chức trao 37 suất học bổng cho học sinh tiểu học và THCS, mỗi suất 500 ngàn đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Chợ Lách vận động mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Cao Khiết

* Thạnh Phú: Xã đoàn Phú Khánh tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Ngô Thị Hoài, 70 tuổi, ở ấp Bình Khánh, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Nhà tài trợ trao quà cho bà Ngô Thị Hoài. Ảnh: Văn Minh

Nhà tài trợ trao quà cho bà Ngô Thị Hoài. Ảnh: Văn Minh

Căn nhà có diện tích xây dựng 40m². Kinh phí 50 triệu đồng, trong đó Nhóm anh chị em từ thiện quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Ngoài ra, Nhóm anh chị em từ thiện còn tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trị giá 250 ngàn đồng/phần, gồm: gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác.

                                                                              Văn Minh

+ Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm học 2017-2018 và triển khai chương trình năm học 2018-2019.

Toàn huyện có hơn 13 ngàn đội viên, thiếu niên Tiền phong. Năm học 2017-2018, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Với chủ đề năm học “Thiếu nhi Thạnh Phú thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các phong trào: “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Em yêu biển, đảo Việt Nam”, xây dựng Ngôi nhà “Trái tim tuổi nhỏ”, “Kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt” gắn với “Nói hay, làm việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”... được triển khai rộng khắp và đạt kết quả tích cực, thu hút hơn 85 ngàn lượt đội viên và học sinh tham gia. Đã xây dựng 1 căn nhà “Trái tim tuổi nhỏ” trao tặng cho đội viên Nguyễn Văn Trà, lớp 7 Trường THCS Mỹ An, kinh phí 30 triệu đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tặng 6 giấy khen cho các Đoàn trường và Liên đội trường học, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, đội và thanh thiếu nhi năm học 2017-2018.

 Lê Chẳn

 * Bình Đại: Huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy  (PCCC) cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng năm 2018.   

Qua 2 ngày tập huấn, các học viên được thông tin một số nội dung về tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh và huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; một số nội dung cơ bản của Luật PCCC và một số điều kiện an toàn về PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 167 (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng PCCC), Nghị định số 79 của Chính phủ và Thông tư số 66 của Bộ Công an (quy định chi tiết thi hành một số điều Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC)…

Minh Nhân

+ Xã Đại Hòa Lộc tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho bà  Nguyễn Thị Nhõi, sinh năm 1950, thường trú ấp Bình Huề II, là vợ của liệt sĩ Phan Văn Vui, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, mái lợp tole, nền tráng xi-măng, có diện tích 69m2. Kinh phí xây dựng 85 triệu đồng; trong đó, Công ty cổ phần Đồng Khởi Land hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

Minh Nhân

* Mỏ Cày Bắc: Chi cục Thuế huyện tổ chức tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2017.

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vũ Lâm

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vũ Lâm

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước trên 47,2 tỷ đồng, đạt 108,5% chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 104% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh năm 2017 đạt 80,6% chỉ tiêu được giao.

Năm 2017, Chi cục Thuế đã kiểm tra, xác minh, xem xét miễn giảm thuế cho 260 lượt hộ kinh doanh, với số tiền 404 triệu đồng.

Dịp này, Tổng cục Thuế tặng giấy khen cho 2 doanh nghiệp, 5 cá nhân. Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 4 doanh nghiệp, 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 5 doanh nghiệp và 23 cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật  về thuế năm 2017.

Thảo Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN