Tin hoạt động các huyện ngày 6-3-2019

06/03/2019 - 20:50

BDK.VN - Ngày 6-3-2019, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ công tác dân số năm 2019; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới; ra quân vận động nhân dân đào hố xử lý rác thải hộ gia đình; họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2019; khởi công xây dựng cầu nông thôn, xe lăn cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn có người khuyết tật, tàn tật, bệnh nhân không đi lại được…

* Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bé Sáu chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và tiếp tục phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Tính đến tháng 2-2019, toàn huyện có trên 98.000 con heo. Trong đó, 13 xã có quy mô đàn lớn từ 3.000 - 19.000 con; các xã, thị trấn còn lại quy mô tổng đàn từ 500 - 1.200 con. Hiện tại, dịch bệnh lở mồm long móng đã qua giai đoạn đỉnh dịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Sáu đề nghị các cấp, các ngành và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Nếu dịch bệnh xảy ra phải xử lý kịp thời, tránh lây lan. Thực hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ xử lý và tiêu hủy heo bệnh theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác heo bệnh ra sông, rạch…

Kim Phụng

* Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Có 80 đại biểu chính thức về dự.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Văn Minh

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Văn Minh

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện. Ông Phan Văn Tài tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phong nhiệm kỳ mới.

Đến nay, huyện Thạnh Phú có 16/18 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự kiến đến ngày 8-3-2019, địa phương sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Văn Minh

* Từ ngày 5 đến 7-3-2019, Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú phối hợp với  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ công tác dân số năm 2019 cho gần 70 cộng tác viên dân số các xã: Quới Điền, Bình Thạnh, An Thạnh, An Thuận, An Qui, An Nhơn, Thạnh Phong, Thạnh Hải và An Điền.

Các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; tổng quan kiến thức, kỹ năng truyền thông về dân số và phát triển; truyền thông lợi ích mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; lợi ích khi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; truyền thông lợi ích và sự cần thiết của mô hình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; đồng thời, hướng dẫn rà soát, thu thập thông tin biến động về dân số - kế hoạch hóa gia đình và cập nhật dữ liệu dân cư.

Quốc Vinh

* Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP  Phát triển HD Bank phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Bến Tre trao tặng 600 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua đây  giúp đỡ những hộ cận nghèo có điều kiện tham gia BHYT để giảm chi phí khám và điều trị bệnh.

Ảnh: Trọng Ân

Ảnh: Trọng Ân

Trọng Ân

* Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện tổ chức lễ trao tặng xe lăn cho người khuyến tật.

Có 40 người khuyết tật của 15 xã trên địa bàn huyện được hỗ trợ xe lăn, trị giá 1,8 triệu đồng/xe. Tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, do Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh vận động Hội thánh Tin lành Đất Hứa TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Đây là lần thứ 2, Hội thánh Tin lành Đất Hứa TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật tại huyện.

 Minh Nhân

* Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức lễ khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp Năm Thanh niên tình nguyện.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Thành tình nguyện vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên”, huyện sẽ có các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới như: tham gia xây dựng đường giao thông, cầu nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, tham gia Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Chủ nhật nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nội dung khởi nghiệp thoát nghèo và đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, đăng ký và triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo về công tác giảm nghèo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoặc bảo vệ môi trường.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã triển khai ra quân dọn dẹp, khai thông dòng chảy kênh nội đồng tại Khu phố 4, thị trấn Châu Thành. 

Được biết, các hoạt động của “Tháng Thanh niên” trên địa bàn huyện thực hiện từ ngày 28-2 đến 31-3-2019.

Trọng Ân

* UBND Thị trấn Chợ Lách phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Thị trấn tổ chức lễ ra quân vận động nhân dân đào hố xử lý rác thải hộ gia đình, góp phần xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ảnh: Cao Khiết

Ảnh: Cao Khiết

Phát động tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn Phạm Văn Hào kêu gọi toàn thể hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn với những công trình, phần việc thiết thực nhất. Đối với các chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên xây dựng mô hình đào hố xử lý rác hộ gia đình; tham gia xây dựng đô thị văn minh và Ngày Chủ nhật xanh gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Sau buổi lễ, các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên, nhân dân ra quân đào hố xử lý rác cho nhiều gia đình ở ấp Thới Định.

Cao Khiết

* Huyện Đoàn Châu Thành phối hợp với Tổ chức SOCODEVI - Dự án VCED và Hợp tác xã (HTX) Bưởi da xanh Bến Tre tổ chức chương trình giao lưu giữa 100 đoàn viên, thanh niên, sinh viên của huyện và đoàn sinh viên của mạng lưới HTX trường học Coopsco, tỉnh Quebec, Canada.

 Chương trình là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn sinh viên của mạng lưới HTX trường học Coopsco với những nông dân trẻ đang tham gia sản xuất bưởi da xanh trong huyện, cán bộ trẻ trong HTX và con em của các nông dân trồng bưởi da xanh nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, 26-3.

Mỹ Xuyên

* UBND xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ khởi công cầu Tổ nhân tự quản số 6 thuộc Ấp 3 của xã.

Cầu được xây dựng bê-tông, chiều dài 10m, ngang 2,5m. Giá trị xây dựng khoảng 43 triệu đồng; trong đó, Hội từ thiện Hoa Sen Việt TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại nhân dân trong tổ đóng góp. Dự kiến, thời gian hoàn thành công trình khoảng 20 ngày.

Xuân Mai

* Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Bình Đại, UBND huyện tổ chức họp mặt doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh năm 2019.

Toàn huyện có hơn 7.900 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động, trong đó có trên 1.000 cơ sở hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 492 DN nằm trong chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN”. Số còn lại là các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp…

Năm 2018, huyện có 45 DN và 480 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới, với tổng vốn đầu tư hơn 279 tỷ đồng. Đặc biệt, có 3 hợp tác xã nông nghiệp tại xã Thới Lai, Định Trung, Vang Quới Đông đi vào hoạt động. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện trong năm đạt trên 1.520 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017.

Dịp này, huyện có 3 DN được UBND tỉnh tặng bằng khen và 43 DN, hộ kinh doanh được UBND huyện tặng giấy khen vì đã tích cực ủng hộ vật chất cho công tác từ thiện và chương trình chuyến xe nhân ái trên địa bàn huyện năm 2018.

Thanh Hương

* UBND huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với xã Khánh Thạnh Tân tổ chức lễ khởi công công trình cầu Thác Lác, ấp Tân Lợi.

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Cầu được xây dựng có chiều dài 36,6m, gồm 3 nhịp, chiều rộng lọt lòng 3m, khoảng không thông thuyền ngang 10m, tĩnh không thông thuyền 1,5m. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến 1,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần PONAGA, TP. Hồ Chí Minh tài trợ, nhân dân 2 bên đầu cầu đóng góp ngày công lao động.

Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành sau 4 tháng thi công. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (30-4-2009 - 30-4-2019).

Nguyễn Hiệp

* Hiện xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam cơ bản đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 78,95% đủ điều kiện để được hỗ trợ xây dựng các tiêu chí còn lại.

Thời điểm này, các sở, ngành liên quan tiến hành thẩm định và công nhận các tiêu chí theo đề xuất của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện và xã.

Ban Chỉ đạo xã Minh Đức khẩn trương tranh thủ nguồn lực bên ngoài và nội tại, đặc biệt việc hiến đất, hoa màu, vật chất, ngày công của nhân dân địa phương để tiếp tục xây dựng 4 tiêu chí: 2 (giao thông), 5 (trường học), 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) để thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2019.

Trần Đông

* Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019 cho 72 học viên.

Ảnh: Kim Phụng

Ảnh: Kim Phụng

Tham gia lớp học, các học viên tiếp thu những nội dung như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kim Phụng

* Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Lách phối hợp với đoàn từ thiện của Hội thánh Tin lành Đất Hứa, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh và Hội thánh Vườn Nho, bang Ohio, Hoa kỳ tổ chức chương trình trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Ảnh: Cao Khiết

Ảnh: Cao Khiết

Đoàn trao tăng 48 chiếc xe lăn cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn có người khuyết tật, tàn tật, bệnh nhân không đi lại được. Ngoài ra, đoàn tổ chức khám miễn phí và tặng mắt kinh cho 100 trường hợp có tật khúc xạ. Kinh phí cho đợt tặng hơn 120 triệu đồng.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN