Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 1-8-2018

01/08/2018 - 20:39

BDK.VN - Ngày 1-8-2018, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều hoạt động: hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản, phòng tránh tại nạn đuối nước, liên hoan các trò chơi dân gian...

* TP. Bến Tre: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre và các cấp hội cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức và tham gia xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, trọng tâm là thực hiện mô hình “Không vứt rác bừa bãi nơi công cộng” gắn với thực hiện Nghị quyết “5 không” của Thành ủy Bến Tre thông qua nhiều hình thức phong phú. Qua tuyên truyền, có hơn 70% hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia thực hiện mô hình.

Đến nay, toàn thành phố thành lập được 47 câu lạc bộ, tổ/nhóm phù hợp tiêu chí “5 không, 3 sạch” với sự tham gia của hơn 1.300 thành viên, trong đó có nhiều mô hình nổi bật như: “Tổ trồng hoa tuyến đường, không rác”, “Chạy xe đạp tuyên truyền theo Nghị định số 155”, “Vận động hội viên phụ nữ xây dựng hố xí hợp vệ sinh.

Hồng Quốc

* Thạnh Phú: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đã đến thăm sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn tặng quà cho sinh viên. Ảnh: Lê Chẳn

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn tặng quà cho sinh viên. Ảnh: Lê Chẳn

Tại mỗi điểm đến, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và biểu dương tinh thần tình nguyện, lao động hăng say của các chiến sĩ giúp các địa phương thực hiện một số công trình, phần việc. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy cũng động viên các chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành chiến dịch đúng như kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao tặng 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt tại mỗi điểm đến cho các chiến sĩ đang thực hiện chiến dịch ở 2 xã trên.

  Lê Chẳn

* Giồng Trôm: 6 tháng đầu năm 2018, huyện thành lập mới 20/55 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 36,36% chỉ tiêu tỉnh giao (9 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp, 11 doanh nghiệp thành lập mới), nâng tổ số đến nay trên địa bàn huyện có 239 doanh nghiệp.

Đối với việc phát triển hộ kinh doanh cá thể, thành lập mới 237 hộ, đạt 36,46% chỉ tiêu tỉnh giao, nâng lên 4.245 hộ hoạt động hiện tại, với tổng vốn kinh doanh khoảng 296,7 tỷ đồng.

 Ngoài ra, có 2 tổ hợp tác, tổ liên kết được thành lập, lũy kế 122 tổ (57 tổ liên kết, 65 tổ hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo Nghị định số 151). Số lượng hợp tác xã vẫn duy trì 10 hợp tác xã.

Minh Mừng

 

+ Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản, phòng tránh tai nạn đuối nước và liên hoan các trò chơi dân gian cho 200 học sinh Trường THCS Lương Quới.

Tại buổi tập huấn, học sinh được truyền đạt một số kiến thức về phòng tránh đuối nước, hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi nạn nhân bị đuối nước, phương pháp thoát thân khi bị nạn nhân ôm, bám vào người và hướng dẫn các kỹ năng bơi.

Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các em tham gia thực hành, trực tiếp đóng vai các tình huống tai nạn xảy ra, thực hành sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân...; tham gia chương trình liên hoan trò chơi dân gian.

Minh Mừng

+ UBND xã Hưng Lễ phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Võ Thị Yêm là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thường trú tại Ấp 12.

Căn nhà có diện tích 70m2, nền xi măng, mái tole, vách tường, kinh phí xây dựng 75 triệu đồng, trong đó đơn vị Tình người Quảng Thiện tài trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Mộng Tiền

+ Hiện xã Sơn Phú tập trung giữ vững 8 tiêu chí đã đạt được, nâng chất 4 tiêu chí tụt giảm ( tiêu chí 4, 9, 13, 14), xây dựng mới 2 tiêu chí (tiêu chí số 2 và 15), phấn đấu cuối năm 2018 đạt 14 tiêu chí xã nông thôn mới.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Sơn Phú, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thành Thắng, yêu cầu thời gian tới xã rà soát, chấn chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy, bám vào quy chế, đưa ra những công việc cụ thể và thực hiện nghiêm. Người đứng đầu cấp ủy thể hiện vai trò nêu gương, thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần vì sự nghiệp chung. Trong làm việc, tôn trọng nhau, có ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc theo nguyên tắc, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, lãnh đạo, huớng dẫn, kiểm tra, nhắc nhỡ, việc thực hiện công việc theo chức trách, thẩm quyền. Trong sinh hoạt chi bộ phải có sự đổi mới, quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới.                      

Hoàng Minh

 * Chợ Lách: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thi “Giáo viên Tiểu học huyện Chợ Lách thực hiện tốt 4 phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2018.

Có 16 đội đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện tham dự. Mỗi đội có 5 thành viên tham gia 3 phần thi: tự giới thiệu, trắc nghiệm và hái hoa dân chủ với các nội dung tập trung vào Đề án 343 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; nội dung 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, đồng giải nhì Trường Tiểu học Phú Sơn và Hòa Nghĩa B và đồng giải 3 Trường Tiểu học: Vĩnh Thành A, Tân Thiềng A và Huỳnh Văn Thức.

Cao Khiết

* Ba Tri: Tại xã An Thủy, Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Tư pháp và Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và sinh hoạt, giao lưu Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật năm 2018, với chủ đề phòng, chống ma túy và an toàn giao thông. Có trên 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn tham gia.

Tại buổi sinh hoạt, Công an huyện Ba Tri đã thông tin về tình hình tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện thời gian gần đây; tình hình tệ nạn, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Số lượng người sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật xã An Thủy và Tân Thủy đã biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy.

Buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy và an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư.

                                                                               Minh Đức

+ Xã Đoàn An Hiệp phối hợp với các chiến sĩ tình nguyện chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh tại xã An Hiệp tổ chức khánh thành, đưa vào thắp sáng tuyến đường nông thôn đoạn từ nhà tránh bão, ấp Giồng Ao đến Cầu Gòn, ấp Giồng Nhựt .

Tuyến đường có chiều dài gần 2.000m, được lắp đặt 28 bóng đèn. Kinh phí toàn tuyến là 30 triệu đồng và 30 ngày công lao động. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Các chiến sĩ tình nguyện chiến dịch Mùa hè xanh và người dân ở các ấp thực hiện công trình. Người dân đóng góp trả tiền điện năng tiêu thụ hàng tháng.

Được biết, thời gian qua, bằng nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân và hộ dân trên địa bàn xã, có 6 tuyến đường nông thôn được thắp sáng, với tổng chiều dài gần 10km, kinh phí gần 200 triệu đồng.

Đào Văn Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN