Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 12-9-2020

12/09/2020 - 19:12

BDK.VN - Ngày 12-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động bàn giao “Mái ấm Công đoàn”, trao nhà tình thương, tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, khánh thành cầu nông thôn…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Đoàn Thị Thức. Ảnh: Minh Tú.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Đoàn Thị Thức. Ảnh: Minh Tú

Ngày 11-9-2020, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Đoàn Thị Thức - đoàn viên Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần đang gặp khó khăn về nhà ở tại Ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Căn nhà có diện tích 80m2, kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 35 triệu đồng, Tập đoàn BAMBO Capital TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Minh Tú

* Ngày 11-9-2002, UBND xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng nhà tình thương cho ông Phan Văn Lượm Em, ấp An Thạnh hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 56m2, tổng kinh phí xây dựng 75 triệu đồng. Trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Chụp ảnh lưu niệm nhà tình thương. Ảnh: Bảo Toàn.

Chụp ảnh lưu niệm nhà tình thương. Ảnh: Bảo Toàn

 Bảo Toàn

* Ngày 11-9-2020, UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

Theo thống kê, số người nghiện và sử dụng ma túy trên địa bàn huyện hiện có 373 người. Huyện tổ chức vận động 29 người đăng ký tự cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 51 trường hợp, có 3 người đăng ký điều trị bằng Methadone.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng chống ma túy, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, giúp họ có việc làm ổn định. Thường xuyên rà soát, thống kê số người nghiện ma túy để vận động đi cai nghiện hoặc lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội cũng như kéo giảm tội phạm ma túy.

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Hữu Toại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Hữu Toại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Sơn Tùng

* Ngày 11-9-2020, Bảo hiểm Xã hội huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020, Mỏ Cày Nam có 24.519 học sinh tham gia BHYT, đạt 100% so với tổng số học sinh toàn huyện. Tổng số tiền thu BHYT học sinh trong năm học qua trên 14,6 tỷ đồng.

Dịp này, 4 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 18 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre.

Trao Bằng khen của BHXH VN cho các tập thể. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trao bằng khen của BHXH Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngọc Vũ

* Ngày 11-9-2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đây vừa là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn - Hội thanh niên, vừa hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành công tốt đẹp.

Phó bí thư Thường trực Huyện đoàn Nguyễn Duy An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Phó bí thư Thường trực Huyện Đoàn Nguyễn Duy An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Xuyên

Mỹ Xuyên

* Ngày 11-9-2020, xã Long Thới, huyện Chợ Lách tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Trường Học. Cầu có chiều dài 21m, chiều rộng 3,5m, lan can cao 0,5m; kinh phí xây dựng trên 80 triệu đồng. Trong đó, bà Chung Muội và Hội từ thiện Hiệp Thông hỗ trợ 52 triệu đồng để sửa chữa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Ngọc Lãm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Ngọc Lãm

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN