Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 19-1-2021

19/01/2021 - 20:20

BDK.VN - Trong ngày 19-1-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động trao nhà tình nghĩa, hướng nghiệp cho học sinh THPT, bế mạc trại huấn luyện Trần Văn Ơn, tổ chức lễ tổng kết các hoạt động Tết quân dân năm 2021, khánh thành cầu giao thông nông thôn.

* Ngày 19-1-2021, tại xã Minh Đức, UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ tổng kết các hoạt động Tết quân - dân năm 2021. Từ ngày từ 13-1 đến ngày 17-1-2020, lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện các công trình các phần việc như: Hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách; bê-tông 200m lộ giao thông nông thôn; gói 720 đòn bánh tét vui Tết tặng gia đình chính sách; tặng 330 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân tại ngũ, tặng 200 phần quà cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Minh Đức.

Trong ngày 17 và 18-1-2021, song song với các hoạt động Tết quân - dân, Ban tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Hội trại, giao lưu văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống quân đội, truyền thống Đồng Khởi, trò chơi dân gian; tham quan, thắp hương chùa Tuyên Linh và Khu lưu niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; triển khai xây dựng 8 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình đồng đội.

Đức Cần

* Ngày 19-1-2021, UBND xã An Phú Trung, huyện Ba Tri tổ chức lễ khánh thành cầu Tân Bình ở ấp An Bình. Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê đến dự.

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tân Bình. Ảnh: Trần Xiện

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tân Bình. Ảnh: Trần Xiện

Cầu Tân Bình được xây dựng kiên cố có chiều dài 18m, mặt rộng 3,4m, kinh phí 200 triệu đồng, trong đó Quỹ từ thiện “Khát vọng” Bến Tre hỗ trợ 160 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Trước đó, Quỹ từ thiện “Khát vọng” đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Võ Văn Hùng ở ấp Tân An, xã Tân Hưng có chiều dài 25m, mặt rộng 3,4m, kinh phí 299 triệu đồng.

Trần Xiện

* Từ ngày 18-1 đến ngày 24-1-2021, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre phối hợp với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hướng nghiệp Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”  lần thứ 13 năm học 2020-2021 cho hơn 7.000 học sinh lớp 12 tại 21 điểm trường THPT trên toàn địa bàn tỉnh.

Các em học sinh tham gia hoạt động tư vấn tại chỗ. Ảnh Huy KT

Các em học sinh tham gia hoạt động tư vấn tại chỗ. Ảnh Huy KT

Chương trình nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp bản thân phù hợp với sở thích, sở trường, năng lực, thể chất, điều kiện kinh tế gia đình. Giới thiệu các hướng đi sau THPT; cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực, những yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề. Giới thiệu các ngành nghề đào tạo ở các trường từ trung cấp đến đại học, các chương trình giáo dục quốc tế. Phương thức, quy định về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 và những điều thí sinh cần chuẩn bị.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp, hướng dẫn kỹ năng chọn nghề, chọn trường; Các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khoẻ mùa thi; Thủ tục nhập học, các qui định về học phí, cơ hội nhận học bổng…

Huy KT

* Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức bế mạc trại huấn luyện Trần Văn Ơn tỉnh Bến Tre năm 2021 và trao giải thưởng vòng chung kết cuộc thi “Thủ lĩnh thanh niên trường học” tỉnh Bến Tre.

Trao giấy chứng nhận cho các trại sinh. Ảnh: Huy KT

Trao giấy chứng nhận cho các trại sinh. Ảnh: Huy KT

Trại huấn luyện Trần Văn Ơn năm 2021 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17-1-2021 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh với 126 trại sinh là học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn tỉnh, trợ lý thanh niên đoàn các trường THPT, Bí thư đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trại huấn luyện Trần Văn Ơn tỉnh Bến Tre năm 2021 cho 126/126 trại sinh tham gia. Trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 7 giải khuyến khích và 1 giải thủ lĩnh thanh niên trường học được yêu thích nhất cho 13 cá nhân tiêu biểu cuộc thi “Thủ lĩnh Thanh niên trường học” tỉnh Bến Tre.

Huy KT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN