Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 23-1-2021

23/01/2021 - 21:58

BDK.VN - Trong ngày 23-1-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động thăm, tặng quà Tết cho cho nạn nhân chất độc da cam; tổng kết các hoạt động “Tết quân - dân”; xét duyệt nghĩa vụ quân sự; hội thảo “Phát triển mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn”; hội thao mừng Đảng mừng Xuân.

Đoàn tặng quà tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Ảnh: Quốc Phong.

Đoàn tặng quà tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Ảnh: Quốc Phong

Ngày 23-1-2021, bà Nguyễn Thị  Ngọc Thiếp -  Khu dân cư Lakeview, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh cùng nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh đến xã Sơn Đông, TP. Bến Tre và Nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc da cam xã Phú Đức, huyện Châu Thành thăm tặng 50 suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm 300 ngàn đồng tiền mặt. Với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Quốc Phong

* Ngày 22-1-2021, UBND huyện Chợ Lách tổ chức tổng kết các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2021 tại xã Phú Sơn. “Tết quân - dân” huyện Chợ Lách được tổ chức tại xã Phú Sơn, khởi động từ tháng 9-2020 và diễn ra cho đến ngày 23-1-2021, cao điểm từ 3 ngày 21, 22 và 23-1-2021, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, xã; giáo dục truyền thống của Đảng bộ, lực lượng vũ trang huyện và tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức gói bánh tét, thi mâm cơm ngày tết, giao lưu văn nghệ.

Mạnh thường quân tặng học bổng cho học sinh vượt khó của xã. Ảnh:Việt Cường.

Mạnh thường quân tặng học bổng cho học sinh vượt khó của xã. Ảnh:Việt Cường

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao thưởng cho các đội đạt giải tại hội thi mâm cơm ngày Tết. Hội Khuyến học huyện trao tặng 30 phần quà và đơn vị mạnh thường quân trao 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn xã.

Việt Cường

* Ngày 22-1-2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Bến Tre tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 năm 2021. Theo chỉ tiêu năm 2021, tỉnh giao TP. Bến Tre tuyển chọn và gọi 100 công dân nhập ngũ. Các công dân sẽ được biên chế về: Quân khu 9, Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng Tá Phạm Minh Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Quốc.

Thượng tá Phạm Minh Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Quốc

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Phạm Minh Châu yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố thảo luận, cân nhắc thật kỹ để cho ý kiến đối với các trường hợp thanh niên xin tạm hoãn nghĩa vũ quân sự theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu các xã, phường sau hội nghị khẩn trương thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục đối với các thanh niên được xét tuyển; chú trọng thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo chỉ tiêu giao quân chung của thành phố năm 2021

                                                                                             Hồng Quốc

* Ngày 22-1-2021, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội thảo “Phát triển mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn”. Huyện Thạnh Phú có tổng diện tích nuôi thủy sản là 18.350ha. Trong đó, diện tích nuôi nước lợ, mặn 14.500ha, diện tích thâm canh, bán thâm canh 3.620ha. Tổng sản lượng thủy sản ước 27.556 tấn.

Đại biểu là doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Minh Mừng.

Đại biểu là doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Minh Mừng

Tại hội thảo, đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm và đề xuất giải pháp phát triển nuôi tôm 2 giai đoạn” của Công ty cổ phần CP Việt Nam; nghe các ngân hàng giới thiệu về gói hỗ trợ nhu cầu vay vốn cho các hộ dân...

Đại biểu có ý kiến nhiều nội dung liên quan đến mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn như: Cần đầu tư hệ thống điện, hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ phát triển ngành nuôi tôm; hỗ trợ con giống chất lượng cao cho các hợp tác xã; giới thiệu các mô hình nuôi tôm hiệu quả đến người dân; có sự liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân để tạo đầu ra ổn định cho con tôm, nhất là về giá; kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm...

Minh Mừng

* Ngày 23-1-2021, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm tổ chức khai mạc hội thao mừng Đảng mừng xuân Tân Sửu 2021. Hội thao quy tụ 280 vận động viên đến từ 19 đơn vị  xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Các đơn vị tham gia ở 3 môn thi đấu gồm: bóng chuyền hơi nam - nữ, bóng đá mini nam và cờ tướng. Hội thao diễn ra từ ngày 23 đến 31-1-2021.

Thông qua hội thao nhằm tạo không khí sôi nổi, lành mạnh đón Tết và động viên đông đảo các tầng lớp tham gia rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 - 17-1-2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021).

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN