Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 23-9-2020

23/09/2020 - 19:19

BDK.VN - Trong ngày 23-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tặng xe lăn cho người khuyết tật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy, tặng quà trung thu cho con công nhân lao động, tập huấn công tác Đoàn - Hội.

* Ngày 23-9-2020, tại Trường Tiểu học Huỳnh Thanh Mua, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo năm học 2020-2021. 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao học bổng. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao học bổng. Ảnh: Minh Mừng

Có 40 học sinh nghèo của Trường tiểu học Huỳnh Thanh Mua được nhận học bổng, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng và 15 quyển tập. Tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng, do gia đình bác sĩ Tạ Thị Chung ở TP. Hồ Chí Minh và Hội Tương tế Bến Tre tại Bình Dương tài trợ.

Minh Mừng

* Ngày 23-9-2020, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân đến xã Thạnh Phong trao tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật.

Trao tặng xe lăn cho bà Bùi Thị Quẹo. Ảnh: Văn Minh

Trao tặng xe lăn cho bà Bùi Thị Quẹo. Ảnh: Văn Minh

Theo đó, đã trao tặng xe lăn cho bà Bùi Thị Quẹo, 72 tuổi ở ấp Đại Thôn bị tật ở 2 chân từ nhỏ đi lại khó khăn, là hộ nghèo của xã. Tặng xe lăn cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, 66 tuổi ở ấp Thạnh Hòa là thương binh hạng 2/4, bị thương ở chân và mất 1 tay ở thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Gần đây vết thương ở chân tái phát, diễn biến xấu phải cưa mất 1 đoạn chân.

Mỗi chiếc xe lăn trị giá 3 triệu đồng, do ông Nguyễn Văn Thép - Chủ tịch Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện vận động Trung tâm ngoại ngữ Dương Minh ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Văn Minh

* Ngày 23-9-2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về phòng, chống ma túy cho 137 cán bộ Đoàn cơ sở của 2 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Tại chương trình, Thượng tá Đoàn Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre đã thông tin nhanh về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tình hình sử dụng ma túy ở thanh, thiếu niên; chia sẻ quá trình triệt phá các vụ ma túy thành công trên địa bàn tỉnh những năm gần đây và một số nội dung liên quan…

Hướng dẫn kiến thức về phòng, chống ma túy cho các cán bộ Đoàn cơ sở. Ảnh: Lộc Phạm

Hướng dẫn kiến thức về phòng, chống ma túy cho các cán bộ Đoàn cơ sở. Ảnh: Lộc Phạm

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Võ Thị Phương Diệu đề nghị: Các cán bộ Đoàn cơ sở cần quan tâm phát huy vai trò là tuyên truyền viên tại địa phương, thường xuyên trao dồi rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên phòng chống ma túy. Cán bộ Đoàn, mỗi đơn vị phải tìm ra cho mình ít nhất 1 giải pháp, mô hình tuyên truyền phòng chống ma túy hiệu quả, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi ma túy tại địa phương trong thời gian tới.

Lộc Phạm

* Ngày 23-9-2020, Ban Chấp hành Huyện Đoàn Giồng Trôm phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức tọa đàm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới và xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh.

Trao giấy khen cho 2 cặp vợ chồng tiêu biểu. Ảnh: Huỳnh Lâm

Trao giấy khen cho 2 cặp vợ chồng tiêu biểu. Ảnh: Huỳnh Lâm

Tham dự buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận xoay quanh những vấn đề như: Nguyên nhân xảy ra ly hôn nhất là những cặp vợ chồng trẻ; cách giữ lửa cho gia đình và quỹ thời gian cho gia đình; xây dựng đạo đức truyền thống, cốt lõi làm nên con người Việt Nam, con người Bến Tre trong đấu tranh và bản lĩnh vượt khó; hiếu thảo, yêu thương ông bà cha mẹ, người phụ nữ mẫu mực trong gia đình; vai trò nòng cốt của người chồng trong gia đình, biết giải quyết những bất đồng quan điểm giữa mẹ chồng nàng dâu và các thành viên trong gia đình; biết thiết lập xây dựng tài chính trong gia đình và trong phát triển kinh tế ...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn trao giấy khen cho 2 cặp vợ chồng tiêu biểu giá trị mẫu thanh niên Đồng khởi mới.

Huỳnh Lâm

* Ngày 22-9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an tỉnh, Công ty TNHH Honda Huỳnh Thành và UBND xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 cho các đại biểu là cán bộ, công chức các đoàn thể xã, ban công tác mặt trận các ấp và người dân trong xã.

Đại diện công ty TNHH Honda Huỳnh Thành hướng dẫn lái xe an toàn. Ảnh: Sơn Tùng

Đại diện công ty TNHH Honda Huỳnh Thành hướng dẫn lái xe an toàn. Ảnh: Sơn Tùng

Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và ma túy, về an toàn giao thông để tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma túy, chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để cùng chung tay xây dựng xã Thạnh Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Sơn Tùng

* Tối 22-9-2020, Công ty TNHH Tỷ Thành, Khu phố 4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri tổ chức Tết Trung thu năm 2020 cho con của công nhân lao động, với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”.

Tặng quà trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: Trần Xiện

Tặng quà trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: Trần Xiện

Công ty TNHH Tỷ Thành hiện có trên 3.000 lao động, với hơn 2.500 cháu thiếu nhi là con của công nhân lao động. Đến với “Đêm hội trăng rằm”, các cháu thiếu nhi rất vui, rất hạnh phúc khi được tham dự hoạt động vui chơi cùng các bạn, được nhận quà bánh trung thu, lồng đèn.

Trần Xiện

* Ngày 22-9-2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Giồng Trôm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm 2020.

Sau 3 này, các học viên sẽ được cung cấp một số kiến thức nhằm nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở. Qua đó, kịp thời giúp cho cán bộ Đoàn - Hội đổi mới nâng cao chất lượng về công tác nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Diệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN