Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 24-7-2020

24/07/2020 - 20:39

BDK.VN - Trong ngày 24-7-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động về nguồn khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, tập huấn công tác bình đẳng giới, khởi công xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ dê giống cho hộ nghèo…

 Tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: Thanh Hương.

Tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: Thanh Hương.

Ngày 24-7-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các nhà hảo tâm TP. Bến Tre thực hiện chuỗi hoạt đồng về nguồn khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nghèo tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, ghi toa phát thuốc điều trị miễn phí và tặng quà cho 200 lượt người dân là gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nghèo. Tổng kinh phí là 70 triệu đồng.

Thanh Hương

* Ngày 24-7-2020, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình 6 tháng đầu năm 2020. Toàn huyện có tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 467 người, với số tiền trên 773 triệu đồng, đạt 31.13% chỉ tiêu UBND huyện giao; có 24.786 người tham gia BHYT hộ gia đình với số tiền  trên 14,9 tỷ đồng, đạt 38,43% chỉ tiêu UBND huyện giao. Dịp này, BHXH huyện Châu Thành cũng đã hướng dẫn các cán bộ đại lý thu về quy trình thu, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua bưu điện theo công văn số 3046 của BHXH tỉnh Bến Tre, qua đó nhằm góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu thu theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện giao trong năm 2020.

Cẩm Nhung

* Ngày 24-7-2020, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện Mỏ Cày Bắc và xã Thanh Tân tổ chức trao tặng 21 con dê giống sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi hộ được nhận 1 con dê giống sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, mỗi con có trọng lượng từ 25 đến 30kg, trị giá gần 5 triệu đồng. Tổng giá trị của đợt trao tặng dê là 104 triệu đồng, do Phó GS - Bác sĩ Nguyễn Thị Hội - nguyên Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vận động Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) tài trợ.

Bàn giao dê giống cho các hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Bàn giao dê giống cho các hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

                                                                                     Nguyễn Hiệp

  * Ngày 24-7-2020 Ban  Chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công nhà tình thương cho ông Phạm Văn Lượm Em, ở ấp An Thạnh là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đây là căn nhà được các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh Trường Đại học Tây Đô cùng lực lượng đoàn thanh niên xã Bình Khánh chọn phần việc hỗ trợ ngày công làm nhà, trong hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. kinh phí xây dựng căn nhà được Công Ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng.

Đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Bảo Toàn.

Đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Bảo Toàn.

Bảo Toàn

* Ngày 24-7-2020, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú, TP. Bến Tre phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty Pou Yuen Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng Mái ấm công đoàn cho bà Lê Hoàng Nhi, ấp Phú Lợi, xã Bình Phú và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Phú. Mái ấm có diện tích 32m2, kinh phí xây dựng trên 60 triệu đồng, trong đó Công đoàn cơ sở Công ty Pou Yuen Việt Nam tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự đóng góp.

Dịp này, đơn vị tài trợ cũng trao tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm: Dầu ăn, mì... Tổng kinh phí quà tặng trên 200 triệu đồng.

Mái ấm công đoàn được bàn giao cho bà Lê Hoàng Nhi. Ảnh:Phương Thảo.

Mái ấm công đoàn được bàn giao cho bà Lê Hoàng Nhi. Ảnh:Phương Thảo.

Phương Thảo

* Ngày 24-7-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt vợ, con thương binh, liệt sĩ; con mẹ Việt Nam anh hùng trong Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở qua các thời kỳ. Buổi họp mặt, nhằm tri ân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong hệ thống Hội Phụ nữ với người có công và các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tặng quà lưu niệm cho đại biểu. Ảnh: Văn Minh.

Tặng quà lưu niệm cho đại biểu. Ảnh: Văn Minh.

                                                         Văn Minh

* Từ ngày 20 đến 24-7-2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức giải bóng chuyền vô địch huyện năm 2020 tranh cúp hệ thống nha khoa Sài Gòn Tâm Đức. Có 18 đội đại diện cho các xã, thị trấn trong huyện tham dự; các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận thi đấu 3 ván thắng 2. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền thị trấn Thạnh Phú, Thới Thạnh đạt giải nhì và Đại Điền, Mỹ An đồng hạng ba.

Trao cúp vô địch cho Đội bóng chuyền thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: Văn Minh

Trao cúp vô địch cho đội bóng chuyền thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: Văn Minh

                                                                            Văn Minh

* Ngày 24-7-2020, UBND xã Thuận Điền tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Lưu Thị Bé Đèo, sinh 1961, Ấp 3, xã Thuận Điền, là con liệt sỹ. Căn nhà có diện tích 61m2 kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại buỗi lễ, các mạnh thường quân, UBND huyện, xã và bà con đã tặng nhiều phần quà cho gia đình.

T.Tuyền

* Ngày 24-7-2020, UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới cho trưởng ấp, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng người cao tuổi, chi hội trưởng cựu chiến binh, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản trên địa bàn xã. Với những kiến thức, kỹ năng đã được chia sẻ từ báo cáo viên sẽ giúp cho các đại biểu nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác bình đẳng giới, vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến lược “Bình đẳng giới” giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất chiến lược giai đoạn 2021 - 2030.

Mộng Tiền

* Ngày 23-7-2020, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thăm, tặng quà cho 12 gia đình chính sách, cán bộ hưu trí Công an nhân dân và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú. Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn, Thiếu tá Phan Thị Ngọc Diệu - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn và ghi nhớ những công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh - liệt sĩ và cán bộ hưu trí đã có nhiều hy sinh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí Công an nhân dân. Ảnh: Minh Thắm.

Tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí Công an nhân dân. Ảnh: Minh Thắm.

                                                                             Minh Thắm

* Ngày 23-7-2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bến Tre đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lẹ tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đoàn đã thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ, luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của mẹ trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời động viên người thân, gia đình quan tâm, chăm sóc cho mẹ chú đáo.

Trao quà cho gia đình Mẹ Lê Thị Lẹ. Ảnh: Tiểu Bảo.

Trao quà cho gia đình Mẹ Lê Thị Lẹ. Ảnh: Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN