Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-9-2020

25/09/2020 - 20:39

BDK.VN - Trong ngày 25-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tổ chức Đại hội điểm Đại hội Liên đội, tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên, kiểm tra các địa điểm kinh doanh bánh trung thu, tặng quà trung thu cho trẻ, chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng suất vườn dừa hữu cơ sau thời kỳ hạn mặn, tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng và đăng ký xây dựng ấp an toàn về an ninh trật tự, bàn giao nhà tình thương.

* Ngày 25-9-2020, Hội đồng Đội huyện Chợ Lách chọn Liên đội Trường THCS Sơn Định tổ chức Đại hội điểm Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020 - 2021

Ban Chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Ly

Ban Chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: Huỳnh Ly

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020, thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2021, nghe phát biểu của Chi bộ - Ban Giám hiệu nhà trường định hướng cho công tác Đội của Liên đội nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2020 - 2021. Dự kiến, Đại hội Liên đội trên địa bàn huyện Chợ Lách sẽ kết thúc vào ngày 16-10-2020.

Huỳnh Ly

* Trong 2 ngày 25, 26-9-2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên và tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2020.

Đại biểu tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Thoại

Đại biểu tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Thoại

Trong 2 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống trước, trong và sau các cấp độ thiên tai thường gặp cho đoàn viên, thanh niên. Hướng dẫn các phương pháp chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi; các giải pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hướng dẫn các phương pháp, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay. Triển khai một số nội dung chủ yếu của Luật Chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên. Những vấn đề môi trường hiện nay; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Bến Tre, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngọc Thoại

* Ngày 25-9-2020, Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Bình Đại phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra chất lượng bánh trung thu tại chợ Bình Đại. Ảnh: Sơn Tùng

Đoàn kiểm tra chất lượng bánh trung thu tại chợ Bình Đại. Ảnh: Sơn Tùng

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, việc bảo quản bánh trung thu và các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của bánh trung thu, không kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sơn Tùng

* Ngày 25-9-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao 550 suất quà trung thu cho trẻ em 2 trường mẫu giáo Giao Thạnh và Thới Thạnh.

Trao quà trung thu tại trường mẫu giáo Giao Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Trao quà trung thu tại trường mẫu giáo Giao Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Mỗi phần quà gồm: Bánh trung thu, sữa, lồng đèn… Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 35 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động gia đình bà Ôn Ngọc Phan, ngụ Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Minh Mừng

* Ngày 25-9-2020, Hội Khuyến học xã An Khánh, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 60 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Cẩm Nhung

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Cẩm Nhung

Kết quả, trong 5 năm, Hội đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh  hổ trợ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Qua đó đã trao tặng 720 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trao quà và các nhu yếu phẩm cho trên 2.200 em học sinh và trao tặng 38 xe đạp cho các em học sinh nghèo không có phương tiện đến trường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã An Khánh, nhiệm kỳ 2020  - 2025 gồm 17 ủy viên, ông Nguyễn Hữu Thành đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cẩm Nhung

* Trong 2 ngày 24, 25-9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020 cho Trưởng ban Công tác mặt trận ấp, khu phố.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Trần Xiện

Đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Trần Xiện

Lớp tập huấn giúp cho cán bộ Mặt trận nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và MTTQ Việt Nam; vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, những nội dung trọng tâm công tác mặt trận trong năm 2020.

Trần Xiện

* Ngày 25-9-2020, Trung tâm Chính trị TP. Bến Tre tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 cho 72 học viên ở 14 đảng bộ xã, phường và chi bộ cơ quan, đơn vị.

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tốt trong khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tốt trong khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Qua 7 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định. Kết thúc lớp tập huấn có 72/72 học viên đủ điều kiện làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Qua kiểm tra, viết thu hoạch và thi cuối khóa có 8 học viên đạt loại giỏi, 46 học viên đạt khá, trung bình 18 học viên.

 Phương Thảo

* Ngày 25-9-2020, UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho ông Từ Công Thứ sinh năm 1984, ấp Hưng Lễ, xã Hưng Lễ là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Thứ. Ảnh: Mộng Tiền

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Thứ. Ảnh: Mộng Tiền

Căn nhà có diện tích 50,6m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Mộng Tiền

* Ngày 25-9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Văn Minh

Chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Văn Minh

Tham gia tọa đàm, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng đồng tình với các ý kiến và lưu ý địa phương chú trọng phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí; trong tuyên truyền phải thật cụ thể, đến từng hộ gia đình; đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổng hợp các ý kiến đại biểu tại buổi tọa đàm, nhất là các giải pháp để tham mưu cho Đảng ủy xã có giải pháp vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

Văn Minh

* Ngày 24-9-2020, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” lần 3 năm 2020.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Thảo Oanh - Nguyễn Hiệp

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Thảo Oanh - Nguyễn Hiệp

Kết quả, em Trần Thị Trúc Thi Trường THPT Ngô Văn Cấn đạt giải nhất của phần thi ý tưởng khởi nghiệp. Anh Lê Văn Diệp Xã Đoàn Khánh Thạnh Tân đạt giải nhất của phần thi dự án khởi nghiêp. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích của giải ý tưởng. Trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho phần thi dự án khởi nghiệp.

Thảo Oanh - Nguyễn Hiệp  

* Ngày 24-9-2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với UBND xã Bình Khánh triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng suất vườn dừa hữu cơ sau thời kỳ hạn mặn cho 3 tổ hợp tác trên địa bàn xã.

Các hộ nông dân tham dự buổi triển khai. Ảnh: Bảo Toàn

Các hộ nông dân tham dự buổi triển khai. Ảnh: Bảo Toàn

Tổ hợp tác dừa hữu cơ của 3 ấp Phú Tây Hạ, Phú Tây Thượng, Phú Đông Thượng hiện có 32 hộ với diện tích 16ha. Các hộ trong dự án được nhà nước hỗ trợ 70% chi phí vật tư thiết yếu cho việc ủ phân hữu cơ và hỗ trợ kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ cho nông dân.

Bảo Toàn

* Ngày 24-9-2020, tại UBND xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Bình Thắng tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng và đăng ký xây dựng ấp an toàn về an ninh trật tự và tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự hội nghị, bà con nhân dân đã được triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng ấp an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bình Thắng trao quyết định thành lập Ban vận động ấp về an ninh trật tự ấp 3. Ảnh: Thanh Hương

Lãnh đạo xã Bình Thắng trao quyết định thành lập Ban vận động ấp về an ninh trật tự ấp 3. Ảnh: Thanh Hương

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với nhà tài trợ trao 40 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thắng, mỗi phần gồm: Gạo nhu yếu phẩm trị giá 250 ngàn đồng.

Thanh Hương

* Ngày 24-9-2020 UBND xã Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm phối hợp đơn vị tài trợ - Hiệp hội Vệ sinh công nghiệp Việt Nam bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1972 ấp 2b, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 36m2, kinh phí đầu tư xây dựng 33,5 triệu đồng. Trong đó Hiệp hội Vệ sinh công nghiệp Việt Nam hỗ trợ 29 triệu đồng, phần còn lại do các ban, ngành xã hỗ trợ và gia đình góp vào.

Huế Thông

* Trận chung kết giữa 2 đội bóng An Thuận và thị trấn Thạnh Phú với chiến thắng 4-0 thuộc về thị trấn Thạnh Phú diễn ra chiều ngày 25-9-2020 tại Sân vận động huyện và đã kết thúc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020.

Đội bóng thị trấn Thạnh Phú giành cúp vô dịch giải bóng đá năm 2020. Ảnh: Minh Mừng

Đội bóng thị trấn Thạnh Phú giành cúp vô dịch giải bóng đá năm 2020. Ảnh: Minh Mừng

Giải bóng đá có 18 đội bóng của các xã, thị trấn trong huyện tham gia thi đấu. Kết quả chung cuộc, đội thị trấn Thạnh Phú giành cúp vô địch với giải nhất; đội An Thuận đạt hạng nhì, 2 đội An Điền và Thạnh Phong đồng hạng ba.

Cầu thủ Diệp Mai Nhân, Phạm Hữu Hoài và thủ môn Lê Văn Huy của đội bóng thị trấn Thạnh Phú lần lượt nhận giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Sau giải đấu, huyện sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, thành lập đội tuyển để tập luyện và tham dự giải bóng đá vô địch cấp tỉnh vào tháng 10 tới đây.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN