Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 26-10-2020

26/10/2020 - 20:00

BDK.VN - Trong ngày 26-10-2020, các huyện, thành phố tập trung hoạt động tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thành lập Hội Luật gia, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thi thăng cấp đai môn võ cổ truyền, xét duyệt, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Kim Phụng.

Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Kim Phụng.

Trong 2 ngày 26, 27-10-2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 127 cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ xã, thị trấn quản lý.

Lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ, đảng viên cập nhật, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới nhất về lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Kim Phụng

* Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri vừa tổ chức thành lập Chi hội Luật gia xã. Chi hội có 17 thành viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã là Chi hội trưởng.

Trao quyết định thành lập Chi hội Luật gia. Ảnh: Trần Xiện.

Trao quyết định thành lập Chi hội Luật gia. Ảnh: Trần Xiện.

Hội Luật gia có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân địa phương, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, tham gia hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân.

Trần Xiện

* Công an huyện Thạnh Phú vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 70 lực lượng PCCC cơ sở của các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Thực hành PCCC cho lực lượng cơ sở. Ảnh: Nguyễn Đăng - Phương Quyên.

Thực hành PCCC cho lực lượng cơ sở. Ảnh: Nguyễn Đăng - Phương Quyên.

Tại buổi tập huấn, lực lượng tham gia được quán triệt các nội dung như: Quy định của pháp luật về PCCC; một số kiến thức cơ bản về PCCC; công tác kiểm tra an toàn PCCC; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu; thực hành các thao tác cơ bản trong chữa cháy.

Qua lớp  tập huấn, lực lượng PCCC cơ sở nắm cơ bản các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây cháy nổ và các thao tác, quy trình tổ chức cứu chữa một số vụ cháy, 70 cơ sở tham gia đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Nguyễn Đăng – Phương Quyên

* Ngày 25-10-2020, tại Trường Tiểu học Tân Thiềng A, huyện Chợ Lách, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ thi thăng cấp đai môn võ cổ truyền năm 2020 cho 150 võ sinh đến từ 3 câu lạc bộ võ: Trường Tiểu học Tân Thiềng A, Trường THCS Ngô Văn Cấn và Câu lạc bộ võ cổ truyền xã Phú Sơn.

Các thí sinh dự thi. Ảnh: Việt Cường.

Các thí sinh dự thi. Ảnh: Việt Cường.

Các võ sinh thi nâng các cấp đai từ đai 1 đến đai 8 phải trải qua các nội dung thi gồm: Quyền tay không; quyền binh khí, đối luyện; lý thuyết võ đạo và thể lực. Các nội dung thi đã được các huấn luyện viên giảng dạy theo đúng quy chế chuyên môn của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Kết quả 100% võ sinh đều đạt yêu cầu.

Việt Cường

* UBND huyện Ba Tri vừa tổ chức trao 240 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập năm học 2019-2020 đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt.

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Trần Xiện.

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Trần Xiện.

Trong đó có 120 suất trao cho học sinh bậc tiểu học, mỗi suất 1,5 triệu đồng, 120 suất trao cho học sinh bậc THCS, mỗi suất 2 triệu đồng. Được biết, kinh phí trao học bổng đợt này do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ.

Trần Xiện

* Thực hiện kết quả xét duyệt chính trị nghĩa vụ quân sự năm 2021, đoàn xét duyệt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành và các xã, thị trấn đã thực hiện quy trình xét duyệt, nghĩa vụ quân sự năm 2021 đúng nội dung và thời gian.

Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình đăng ký quản lý tốt công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, tổ chức xét duyệt cấp xã theo quy trình. Kết quả qua xét duyệt, tổng số công dân niêm yết là 4.354 công dân, trong đó đủ điều kiện sơ tuyển là 2.675 công dân, có 136 công dân đủ điều kiện kết nạp dân quân; công dân tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là 1.543 công dân.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN