Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 28-10-2020

28/10/2020 - 20:11

BDK.VN - Trong ngày 28-10-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tập huấn “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”; thực tập phương án chữa cháy; bàn giao nhà tình thương; lấy ý kiến cán bộ công đoàn góp ý các văn kiện đại hội, bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở cơ sở; tập huấn quản lý vốn vay ủy thác.

Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Minh Mừng.

Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Minh Mừng

Ngày 28-10-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” năm 2020 cho 100 đại biểu cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên huyện và các xã, thị trấn.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức và kỹ năng về xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp. Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, hỗ trợ, vận động và tuyên truyền người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước, MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã.

Minh Mừng

* Ngày 28-10-2020, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cảng cá Thạnh Phú, thuộc ấp An Hòa, xã An Nhơn.

Lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Minh Mừng.

Lực lượng tham gia diễn tậpẢnh: Minh Mừng

Qua thực tập nhằm nâng cao nghiệp vụ, khả năng phối hợp chiến đấu, chủ động, tiến hành dập tắt đám cháy của các lực lượng khi tham gia chữa cháy. Tạo điều kiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, các phương án và biện pháp chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Minh Mừng

* Ngày 28-10-2020, Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn góp ý các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Văn Minh.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Văn Minh

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến đề xuất Trung ương tiếp tục có giải pháp ứng phó tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; xem xét xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp tham ô, tham nhũng. Xem xét chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã và có chính sách hỗ trợ cho các chức danh ở ấp…

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lụt trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Tại lễ phát động, cán bộ công đoàn đã đóng góp ủng hộ được số tiền gần 8 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển về MTTQ Việt Nam huyện, sau đó chuyển về MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Văn Minh

* Ngày 28-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn quản lý vốn vay ủy thác cho 100 đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn giúp cán bộ Đoàn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn được trang bị nhiều kiến thức về nghiệp vụ công tác quản lý vốn vay ủy thác nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đi vào nền nếp, hiệu quả.

Ngọc Thoại (Tỉnh Đoàn)

* Ngày 27-10-2020, UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Giồng Trôm tổ chức bàn giao nhà tình thương cho ông Lê Thành Dũng, sinh năm 1972, ấp Bình Đông, gặp khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Căn nhà có diện tích 57m2, kết cấu 3 cứng. Chi phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh và nhóm từ thiện Đạo tràng Mật Tịnh chùa Viên Minh TP. Bến Tre hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

                                                           Huỳnh Lâm

* Từ ngày 28 đến 30-10-2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở cho 60 học viên là thành viên Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn trong huyện. Sau lớp học, các học viên viết thu hoạch tại lớp để đánh giá sự tiếp thu kiến thức, nội dung mà các học viên đã được trang bị.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bảo Toàn.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bảo Toàn.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng để mỗi học viên khi trở về địa phương tham mưu trong công tác tuyên giáo cho lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN