Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 28-7-2020

28/07/2020 - 20:11

BDK.VN - Trong ngày 28-7-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tập huấn đội hình tiếp sức mùa thi, tuyên dương cá nhân, tập thể nộp thuế tiêu biểu, khánh thành lộ bê-tông, thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn…

Gỡ biển công trình “Thắp sáng tuyến đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời”. Ảnh: Minh Mừng.

Gỡ biển công trình “Thắp sáng tuyến đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời”. Ảnh: Minh Mừng.

Ngày 28-7-2020, Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú tổ chức gỡ biển công trình “Thắp sáng tuyến đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời” tại đường Cống Vàm Hồ, xã Giao Thạnh. Công trình đã thực hiện lắp 9 bóng đèn sử dụng điện năng lượng mặt trời và 1 trụ đèn đầu tuyến đường. Tổng kinh phí thực hiện công trình 55 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động huyện trích 45 triệu đồng từ nguồn quỹ công trình do Liên đoàn vận động; Công ty Thái Lan Hương, tại TP. Bến Tre hỗ trợ 10 triệu đồng.

Minh Mừng

* Ngày 28-7-2020, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức tiếp nhận kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Theo đó, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp địa phương xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa. Được biết, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Giồng Trôm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng 52 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, 33 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng cho đại diện lãnh đạo UBND huyện. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng cho đại diện lãnh đạo UBND huyện. Ảnh: Huỳnh Lâm.

                                                          Huỳnh Lâm

* Sáng ngày 28-7-2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) TP. Bến Tre khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4, thuộc cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thành phố năm 2020. Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 28 đến 31-7-2020 với sự tham gia của 158 học viên. Lớp học nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 4 về một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc cơ quan, tổ chức, địa phương.

Đại biểu dự lễ khai giảng lớp Bồi dường kiến thức QPAN đối tượng 4. Ảnh: Phương Thảo

Đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dường kiến thức QPAN đối tượng 4. Ảnh: Phương Thảo

Phương Thảo

* Sáng ngày 28-7-2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 200 chiến sĩ tình nguyện của đội hình “Tiếp sức mùa thi” và triển khai hoạt động đội hình “Khăn hồng tình nguyện” năm 2020. Với phương châm hành động “Kề vai sát cánh - Chinh phục thành công”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ diễn ra ở 31 điểm thi tại 9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, với số lượng 11.337 thí sinh dự thi, thời gian cao điểm từ ngày 8-8 đến ngày 10-8-2020, gồm các nội dung như: Tiếp sức tại chỗ, tư vấn, hỗ trợ học bổng, học phẩm, nước uống, đưa đón học sinh đặc biệt khó khăn…

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Lộc.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Lộc.

Phạm Lộc

* Sáng 28-7-2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) Công an tỉnh tổ chức tập huấn PCCC và CHCN cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở của công an các đơn vị, địa phương. Đợt tập huấn có 158 cán bộ, chiến sĩ tham gia, được chia thành 2 lớp, mỗi lớp học 2 ngày. Tham gia lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương nắm vững các quy định của pháp luật về PCCC và CHCN; các biện pháp, phương pháp cơ bản về PCCC và CHCN; tính năng, tác dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng các hệ thống, phương tiện PCCC, góp phần phát huy tối đa trách nhiệm quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy ở sơ sở, làm tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy).

Thực hành chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Thực hành chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Nguyễn Đăng

* Ngày 27-7-2020, tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành chủ trì hội nghị tuyên dương 37 tổ chức và cá nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2019. Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện cam kết, chính quyền sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Biểu dương các cá nhân nộp thuế. Ảnh: Ngọc Vũ.

Biểu dương các cá nhân nộp thuế. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngọc Vũ

* Ngày 27-7-2020, UBND xã An Hiệp huyện Ba Tri tổ chức khánh thành đoạn lộ Tổ NDTQ số 10, 11 ở ấp Giồng Lớn. Lộ được bê-tông có chiều dài 460m, rộng 2m, kinh phí trên 195 triệu đồng. Trong đó ông Trương Triệu Hòa, đại lý vé số Thần Tài TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 70 triệu đồng, ông Phan Văn Em ở ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Nghi thức cắt băng khánh thành lộ. Ảnh: Trần Xiện.

Nghi thức cắt băng khánh thành lộ. Ảnh: Trần Xiện.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN