Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 31-8-2020

31/08/2020 - 19:23

BDK.VN - Trong ngày 31-8-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ; bàn giao nhà tình thương; khánh thành cầu; tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, ra mắt tổ hội nghề nghiệp, tặng quà cho học sinh nghèo…

* Ngày 31-8-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2020 cho 70 cán bộ chi, tổ hội phụ nữ cơ sở.

Cán bộ hội đang tham gia tập huấn. Ảnh: Hiền Nguyễn

Cán bộ hội đang tham gia tập huấn. Ảnh: Hiền Nguyễn

Lớp học dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ 31-8 đến 1-9-2020. Qua đây, nhằm giúp cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở nắm được các phương pháp, kỹ năng và các hướng dẫn cụ thể trong hoạt động hội hiện nay. Xây dựng các phong trào, mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả; các quan điểm chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, cung cấp thêm một số thông tin thuộc lĩnh vực phòng chống tội phạm và kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình hiện nay.

Hiền Nguyễn

* Mặt trận, chính quyền xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Đinh Quốc Khánh ở ấp Phước Lý.

Gỡ bản lưu niệm tặng nhà tình thương. Ảnh Bảo Toàn

Gỡ bản lưu niệm tặng nhà tình thương. Ảnh Bảo Toàn

Là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 55m2, kinh phí xây dựng 77 triệu đồng, trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động bà INO MAYO - Trưởng đại diện tổ chức Nhật Bản tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào.

Bảo Toàn

* Chi hội từ thiện Trái tim vàng TP. Hồ Chí Minh (Trái tim vàng) vừa cùng UBND xã An Điền, huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cầu Xẻo Giao Liên tại ấp An Khương 2. Cầu dài 16m, rộng 2,2m, kinh phí xây dựng 65 triệu đồng, do Chi hội từ thiện Trái tim vàng tài trợ.

Đại biểu cùng gia đình anh Trung chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Yến

Đại biểu cùng gia đình anh Trung chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Yến

Cùng ngày, Trái tim vàng đã đến xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm bàn giao căn nhà tình thương cho anh Lê Văn Trung đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 57,2m2, kinh phí xây dựng 87,8 triệu đồng. Trong đó, Trái tim vàng đã trao tặng 55 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào, bà con hỗ trợ ngày công lao động.

Nguyễn Yến

* Hội LHPN huyện Châu Thành vừa phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 15 buổi tập huấn cho 300 hộ gia đình hội viên phụ nữ thuộc 10 xã trên địa bàn huyện về việc phân loại rác thải sinh hoạt gia đình, chế biến rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ bằng thùng ủ phân compost và ứng dụng sử dụng phân compost để trồng rau sạch hữu cơ tại hộ gia đình.

Sau lớp tập huấn, 300 hộ gia đình được dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam hỗ trợ mỗi hộ 1 thùng ủ phân compost và 2 lít chế phẩm men sinh học E.M để xử lý rác thải hữu cơ trong gia đình.

Hiền Nguyễn

* Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Bình Đại vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS) năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Sơn Tùng

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Sơn Tùng

Năm học 2020-2021, BHXH huyện phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Theo đó, BHXH huyện tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh HS hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa của chính sách BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục - Đào tạo, ban giám hiệu các trường tuyên truyền về chính sách BHYT cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh HS. Tiếp tục tuyên truyền chính sách BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên bản tin sinh hoạt nội bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Dịp này, BHXH tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác bảo hiểm y tế HS năm học 2019-2020.

Sơn Tùng

* Ngày 30-8-2020, Hội Nông dân xã An Hóa, huyện Châu Thành tổ chức khởi công lộ Tổ NDTQ số 5, ấp An Nghĩa. Công trình có chiều dài 400m, ngang 1,7m được xây dựng với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại do các mạnh thường quân trong và ngoài xã hỗ trợ.

Dịp này, Hội Nông dân xã An Hóa cũng tổ chức lễ ra mắt 8 tổ hội nghề nghiệp với 40 thành viên là hội viên nông dân trên địa bàn xã An Hóa. Các tổ được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra các sản phẩm năng suất và chất lượng.

Cẩm Nhung

* Ngày 29-8-2020, tại hội trường văn hóa xã Hưng Lễ, UBND xã phối hợp với đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, gồm: gạo, bánh, sửa, tập và các nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị đợt trao quà là 30 triệu đồng, do Hòa thượng Thích Thiện Tấn - TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Mộng Tiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN