Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 4-1-2021

04/01/2021 - 21:46

BDK.VN - Trong ngày 4-1-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tuyên truyền chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống đèn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện công trình chào mừng Đại hội, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khánh thành cầu nông thôn.

* Ngày 3-1-2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Ba Tri và chính quyền xã Phú Lễ tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa cho hơn 60 hộ dân ở ấp Phú Khương, xã Phú Lễ.

Đại diện lãnh đạo phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tuyên truyền cho nhân dân. Ảnh: Duy Vũ

Đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ tuyên truyền cho nhân dân. Ảnh: Duy Vũ

Tại buổi họp dân, đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh đã phổ biến về chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, lợi ích thiết thực của dự án trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là góp phần phục vụ nhân dân trên địa bàn chăn nuôi, sản xuất trong mùa khô, thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn.

Riêng một số trường hợp chưa đồng thuận chủ trương của địa phương, Tổ tuyên truyền cũng phổ biến một số quy định pháp luật xử lý các hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ, gây thương tích cho lực lượng chức năng và hủy hoại trang thiết bị, máy móc, phương tiện của đơn vị thi công dự án... để người dân nắm, động viên, tuyên truyền rộng rãi trong địa phương.

Duy Vũ

* Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Thạnh Phú vừa lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống đèn xanh, đỏ tại ngã tư Tân Phong, xã Tân Phong. Đây là hệ thống duy nhất được bố trí trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Hệ thống đèn xanh đèn đỏ tại Ngã tư Tân Phong đưa vào vận hành. Ảnh: Văn Minh

Hệ thống đèn xanh, đỏ tại ngã tư Tân Phong đưa vào vận hành. Ảnh: Văn Minh

Ngã tư Tân Phong có quốc lộ 57 đi qua, 1 hướng đi thị trấn Thạnh Phú, 1 hướng đi Mỏ Cày Nam và đường huyện có hướng về UBND xã Thới Thạnh và hướng ngược lại về UBND xã Đại Điền.

Mật độ phương tiện lưu thông qua khu vực này khá cao, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Do gần chợ và các trường học nên người dân đi lại, mua bán, học sinh và phụ huynh học sinh đưa con đi học tham gia giao thông tăng vào các buổi sáng làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông thêm phức tạp, nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông đã xảy ra.

Văn Minh

* Ngày 4-1-2021, tại Công ty TNHH JSB International, ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với công ty tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tiến hành các hoạt động chữa cháy. Ảnh: Trần Xiện

Lực lượng tiến hành các hoạt động chữa cháy. Ảnh: Trần Xiện

Việc tổ chức thực tập nhằm giúp cho công ty củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, tạo điều kiện cho đội làm quen, sử dụng thành thạo các loại phương tiện chữa cháy được trang bị, cũng như sự phối hợp với các lực lượng để chủ động xử lý các tình huống thoát nạn, chữa cháy tại cơ sở khi phát hiện cháy.

Trần Xiện

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Quới vừa phối hợp hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Giồng Trôm tổ chức ra quân thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội viên phụ nữ xã Lương Quới thực hiện công trình chào mừng Đại hội. Ảnh: Huỳnh Lâm

Hội viên phụ nữ xã Lương Quới thực hiện công trình chào mừng Đại hội. Ảnh: Huỳnh Lâm

Công trình được thực hiện trải bê-tông tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Lương Thuận với tổng chiều dài 700m, kinh phí 162 triệu đồng. Trong đó, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 13 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong ấp góp vào và ngày công lao động. 

Huỳnh Lâm

* Ngày 3-1-2021 UBND xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp An Thạnh. Cầu có chiều dài 10m; rộng 2,7m. Tổng kinh phí 43 triệu đồng, trong đó gia đình ông Võ Văn Hậu cùng nhóm từ thiện ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại nhân dân trong ấp đóng góp.

Đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Bảo Toàn

Đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Bảo Toàn

Cầu Tổ số 1 hoàn thành theo đúng kết cấu chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới.

Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN