Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 4-9-2019

04/09/2019 - 20:49

BDK.VN - Ngày 4-9-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến khai giảng năm học mới; khánh thành cầu đường nông thôn; trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở các xã ven biển; nghiệm thu công trình xây dựng trường mẫu giáo và trường tiểu học...

* Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mỹ An.

Ảnh: Quốc Vinh

Ảnh: Quốc Vinh

Năm học 2019-2020, trường có 21 lớp, với hơn 650 học sinh và  tổ chức học 2 buổi/ngày. Có 365 em học môn tiếng Anh, Tin học, đạt gần 56%. Trường huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100% học sinh trong độ tuổi đến trường, với hơn 130 em.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao tặng 5 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; chính quyền địa phương và nhà trường tặng nhiều học phẩm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Vinh

* UBND xã Thanh Tân tổ chức khánh thành cầu Thanh Sơn 2, ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Ảnh: Nguyễn Hoài

Ảnh: Nguyễn Hoài

Cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 17m, ngang 3m. Kinh phí xây dựng 137 triệu đồng, do nhóm từ thiện Đồng Tân Kết Nối Cầu 136 vận động nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Cầu xây dựng hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ấp Thanh sơn 2 - Thanh Sơn 3 giao thông, đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Nguyễn Hoài

* Tại Đồn Biên phòng Cửa Đại, ông Nguyễn Văn Thương - Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre, bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP. Bến Tre cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại và lãnh đạo các xã, phường TP. Bến Tre đến trao 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo các xã ven biển.

Các căn nhà được trao cho hộ ông Nguyễn Văn Thi (ngụ ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức), bà Ngô Thị Bớt (Ấp 6, xã Bình Thắng), hộ bà Lê Thị Ngọc Nhanh (ấp Thới Lợi, xã Thới Thuận).

Mỗi căn có diện tích 32m2, mái lợp tôn, nền tráng xi-măng. Kinh phí xây dựng 40 triệu đồng/căn, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ các xã khó khăn về nhà ở ven vùng biển.

Huỳnh Hoa

* Hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng huyện Ba Tri vừa tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng Trường Mẫu giáo và Trường Tiểu học Mỹ Hòa.

Trường mẫu giáo được xây dựng mới, gồm: 8 phòng học, 11 phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

Trường tiểu học được xây dựng mới, gồm: 6 phòng học, 14 phòng chức năng; nâng cấp sửa chữa 12 phòng học hiện hữu và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí hơn 14,9 tỷ đồng.

Kinh phí xây dựng hai công trình trên đều từ ngân sách nhà nước.

 Trần Xiện

* Huyện Ba Tri trích quỹ vì người nghèo 501 triệu đồng hỗ trợ 39 gia đình chính sách và đảng viên diện hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo để đầu tư chăn nuôi, sinh kế thoát nghèo. Trong đó, có 38 hộ nhận vốn đầu tư nuôi bò sinh sản, mỗi hộ 13 triệu đồng; 1 hộ nuôi dê, với số tiền 7 triệu đồng. Sau 3 năm, các hộ hoàn vốn ban đầu.

 Trần Xiện

 * UBND xã Tân Hưng, huyện Ba Tri phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Chùa, ấp Hưng Nhơn.

Cầu có chiều dài 18m, rộng 3m, tải trọng 1,5 tấn. Kinh phí xây dựng 138,48 triệu đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh vận động tài trợ 80 triệu đồng, phần còn lại nhân dân ấp Hưng Nhơn đóng góp.

Phan Thảo

* UBND xã An Hiệp, huyện Ba Tri phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng 2 căn nhà tình tương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Căn nhà thứ nhất trao cho bà Ngô Thị Ánh Tuyết, ấp Giồng Lớn, có diện tích sử dụng 60m2, kinh phí 85 triệu đồng.

Căn nhà thứ hai trao cho bà Võ Thị Lắng, ấp An Điền Bé, có diện tích sử dụng 40m2, kinh phí 53 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn Bến Tre vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, phần còn lại gia đình góp vào.

Đào Văn Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN