Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 7-8-2020

07/08/2020 - 20:37

BDK.VN - Trong ngày 7-8-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động khánh thành đường giao thông nông thôn; sơ kết công tác quản lý hoạt động khoáng sản; trao tặng nhà tình thương; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…

Đại biểu và nhân dân vui mừng bên tuyến đường mới. Ảnh: Vươn Hoàn.

Đại biểu và nhân dân vui mừng bên tuyến đường mới. Ảnh: Vươn Hoàn.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP. Hồ Chí Minh và UBND xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn liên Tổ 14 - 16, ấp 2A - tuyến đường Hạnh Nguyện số 12. Tuyến đường có chiều dài 260m, ngang 2 - 2,7m, kinh phí trên 117 triệu đồng (trong đó Câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 bao xi-măng, phần còn lại do địa phương và nhân dân đóng góp).

Vươn Hoàn

* Chiều ngày 7-8-2020, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình khai thác khoáng sản cát lòng sông trái phép căn bản được kiểm soát chặt chẽ, số trường hợp vi phạm được kéo giảm. Đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản huyện tổ chức 24 lượt tuần tra, kiểm tra, lập biên bản đề xuất xử phạt 4 trường hợp vi phạm, giảm 33 vụ so với cùng kỳ năm 2019. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Minh Mừng.

Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Minh Mừng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng yêu cầu: Thời gian tới, các xã, thị trấn, ngành huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khoáng sản. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 23/2020 và Nghị định số 36/2020 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm trên tuyến sông Hàm Luông, Cổ Chiên và khu vực đất rừng, đất bãi bồi, khu vực cửa sông, cửa biển. Không lơ là, hoặc tiếp tay, bao che đối tượng. Kiểm tra việc thực hiện cam kết của các chủ phương tiện đã ký cam kết với cơ quan nhà nước.

Minh Mừng

* Ngày 7-8-2020, Huyện Đoàn Chợ Lách phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, UBND thị trấn Chợ Lách tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho hộ anh Nguyễn Hoàng Ngân, ở ấp Thới Định. Căn nhà được xây dựng kiên cố, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình và người thân góp thêm khoảng 30 triệu đồng và 40 ngày công lao động.

Ngọc Lãm

* Nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, 2 tuần vừa qua, đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành đã ra quân trồng được 750 cây xanh trên các tuyến đường liên ấp, liên xã. Kết quả đã dọn dẹp cảnh quan, phát hoang bụi rậm, làm cỏ các tuyến đường với tổng chiều dài 4km; thu gom và xử lý 200kg rác thải, trồng hoa tuyến đường dài 2km, bóc xóa trên 100 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; đổ bê-tông tuyến đường giao thông nông thôn dài 250m; dọn dẹp vệ sinh cảnh quan đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ huyện, có 21 cuộc với 580 đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 2 tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an ninh, không rác dài 3km.

Trong thời gian còn lại của chiến dịch, Đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra, đặc biệt phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện trồng mới 1.000 cây xanh.

Trồng cây xanh tai các xã An Phước, An Hóa. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Trồng cây xanh tai các xã An Phước, An Hóa. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Mỹ Xuyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN