Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 8-3-2019

08/03/2019 - 20:05

BDK.VN - Ngày 8-3-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, khóa XII; bàn giao nhà “Mái ấm khuyến học”; triển khai mô hình nuôi bò sinh sản giảm nghèo cho hội viên cựu chiến binh; kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị...

* Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Võ Văn Phê chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê nhấn mạnh: “Đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết ở đơn vị mình đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả.

Huỳnh Lâm

* Hội Khuyến học huyện Bình Đại tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm khuyến học” cho hộ ông Nguyễn Bảo Xuyên, sinh năm 1986, ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở và là gia đình hiếu học của địa phương, có 2 con học giỏi tại Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ.

Ảnh: Tuyết Mai

Ảnh: Tuyết Mai

Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 32m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng; trong đó, Hội Khuyến học huyện vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban đại diện Thánh thất Cao đài Tây Ninh tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Tuyết Mai

* Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành phối hợp với Hội CCB tỉnh đến xã Tiên Thủy tổ chức triển khai mô hình nuôi bò sinh sản giảm nghèo cho hội viên CCB trong xã.

Có 7 hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia Dự án nuôi bò sinh sản giảm nghèo. Mỗi hộ được hỗ trợ 14,8 triệu đồng, do Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam hỗ trợ. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3-2019 đến 3-2022 kết thúc và chuyển giao cho hộ khác.

Hoài Nhân

* Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo trên địa bàn huyện năm 2019.

Đối tượng tiêm là tất cả chó, mèo khỏe mạnh trên 3 tháng tuổi và tái chủng cho chó, mèo đã được tiêm phòng bệnh dại trước đó (thường 10 - 12 tháng).

Tỷ lệ tiêm phòng dại trên chó, mèo năm 2019 tại các xã phải đạt ít nhất 25% so với tổng đàn, phấn đấu nâng tỷ lệ tiêm phòng đạt 50% trong những năm tới.

Thời gian tiêm phòng từ ngày 15-3 đến 15-4-2019, tuỳ theo tình hình địa phương.

Hoàng Loan

* Huyện Đoàn Thạnh Phú phối hợp với Xã Đoàn Tân Phong tổ chức công trình “Tháng Thanh niên” năm 2019 thắp sáng tuyến đường quê.

Công trình có sự tham gia của hơn 30 đoàn viên, thanh niên các chi đoàn ngành huyện, xã đoàn: Tân Phong, Phú Khánh, Đại Điền, Quới Điền, Hòa Lợi và nhân dân 2 ấp Thạnh B, ấp Phủ.

Qua đó, mắc 30 bóng đèn tuyến đường lộ Cầu Tàu, ở ấp Thạnh B và tuyến đường Tổ NDTQ số 7, 14 ấp Phủ, với chiều dài hơn 2km. Tổng kinh phí gần 20 triệu đồng, do mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ và nhân dân 2 ấp đóng góp.

Văn Minh

*Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Thạnh Phú phối hợp với UBND xã Mỹ Hưng trao tặng căn nhà “Mái ấm trái tim” cho hộ ông Nguyễn Văn Dội, ở ấp Thạnh Mỹ.

Căn nhà có diện tích gần 60m², kinh phí xây dựng 66 triệu đồng; trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.  

Văn Minh

* Đơn vị tài trợ phối hợp với xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho anh Nguyễn Chí Hùng, sinh năm 1988, ngụ ấp Tân Thuận Trong, gia đình gặp khó khăn về nhà ở do căn nhà bị cháy hoàn toàn vào ngày 30-12-2018.

Căn nhà được xây dựng mới diện tích 54,6m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng; trong đó, Đạo tràng Mật Tịnh - Chùa Viên Minh, TP. Bến Tre và mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh tài trợ 20 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp cùng ngày công lao động.

Nguyễn Hiệp

* UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp 4 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng - Kiểm lâm năm 2018.

Trong 2018, các lực lượng thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác phối hợp nắm tình hình, đề ra các giải pháp giải quyết ổn định tình hình nổi lên ngay từ ở cơ sở; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm. Qua đó, phát hiện xử lý 46 trường hợp khai thác cát trái phép, phạt hành chính với số tiền 446 triệu đồng; giải tán, giáo dục tại chỗ 182 nhóm/939 thanh thiếu niên tụ tập, gây rối; phát hiện, xử lý 96 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán 443 tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ; làm việc 689 đối tượng, xử phạt hành chính 293 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực an ninh, trật tự…

Trần Thắng

* Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức và Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương đến kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị tại phường Phú Khương.

Ảnh: Hồng Quốc

Ảnh: Hồng Quốc

Qua 4 năm phát động xây dựng, đến nay, phường cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chuẩn và 30/30 tiêu chí văn minh đô thị. Từ năm 2015 đến nay, phường đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn về nhà ở, với kinh phí trên 400 triệu đồng. Tỷ lệ hộ dân đăng ký xử lý rác đạt trên 95%. Toàn phường có hơn 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Hồng Quốc

* Trường Mầm non Vàng Anh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường trước đây là Trường Mẫu giáo Long Hòa, được tách ra từ trường mẫu giáo liên xã Long Định - Long Hòa và đi vào hoạt động từ tháng 9-2004. Đến nay, trường được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp trên diện tích 4.300m2, với kinh phí trên 8 tỷ đồng. Hiện trường có 221 trẻ ở 7 nhóm lớp. Số lượng trẻ, nhóm lớp trong trường bảo đảm theo quy định. Các lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi.

Ảnh: Sơn Tùng

Ảnh: Sơn Tùng

Nhà trường hiện có 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó, 14 giáo viên và 8 nhân viên, giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm, 100% giáo viên và nhân viên trường đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 16,6% chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Với những thành tích đạt được, Trường Mầm non Vàng Anh được UBND tỉnh quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018 - 2023.

Sơn Tùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN