Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ bàn giao 1.300 công dân nhập ngũ

20/02/2019 - 14:18

BDK.VN - Sáng 20-2-2019, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Năm 2019, tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.300 công dân nhập ngũ, trong đó Quân đoàn 4 là 650 công dân, Quân khu 9 là 600 công dân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 50 công dân.

* Tại huyện Ba Tri, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã đến dự lễ trao nhận quân năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đặt niềm tin vào tân binh. Ảnh: H. Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đặt niềm tin vào tân binh. Ảnh: H. Hiệp

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng thay mặt lãnh đạo huyện ghi nhận và biểu dương 202 thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo quân số, thời gian quy định và phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân.

 “Đối với các em tân binh, đây là niềm tự hào tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân và bề dày truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các em tạm gác lại tình cảm riêng tư để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các em cần phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi anh hùng, luôn vững vàng về tư tưởng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Quý phụ huynh, thân nhân tích cực động viên con em lên đường nhập ngũ làm tròn trách nhiệm công dân đối với đất nước” - Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng nhấn mạnh.

H. Hiệp

* Tại Châu Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự lễ giao công dân lên đường nhập ngũ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi động viên tân binh hăng hái lên đường. Ảnh: P. Tuyết

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi động viên tân binh hăng hái lên đường. Ảnh: P. Tuyết

Theo chỉ tiêu được giao, năm nay, Châu Thành có 172 tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, 172 tân binh huyện có mặt 100%. Các chiến sĩ mới được giao cho các đơn vị: Sư đoàn 39 - Quân đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 8 - Quân Khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Phát biểu tại buỗi lễ, Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc gửi gắm những thanh niên, đảng viên ưu tú của quê  hương Châu Thành đến các đơn vị nhận tân binh. Mong các đơn vị nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân đội và công an, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

P.Tuyết

* Tại Mỏ Cày Bắc, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và thân nhân gia đình các tân binh đến dự.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam quàng khăn cho tân binh. Ảnh: Q. Hùng

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam quàng khăn cho tân binh. Ảnh: Q. Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bàn nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống của cha ông, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, các thế hệ thanh niên Mỏ Cày Bắc tiếp tục hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương Mỏ Cày Bắc anh hùng, các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Các bạn trẻ hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bàn đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình có con, em tại ngũ, tạo điều kiện giúp đỡ để thanh niên yên tâm làm nhiệm vụ.

Q. Hùng

* Tại huyện Giồng Trôm, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, cùng đông đảo cán bộ, tân binh và thân nhân đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tặng hoa cho tân binh. Ảnh: A. Nguyệt

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tặng hoa cho tân binh. Ảnh: A. Nguyệt

Năm nay, huyện có 195 thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ, trong đó, có 180 TN nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 15 TN phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân (đạt 100% chỉ tiêu giao). Các TN nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Tham mưu - Quân đoàn 4, Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bé Sáu đánh hồi trống mở hội giao quân. Lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa động viên các TN lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Quân sự huyện Nguyễn Văn Bé Sáu đã bày tỏ tin tưởng, các TN sẽ phát huy truyền thống của quê hương đất thép anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, trau dồi bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội cụ Hồ; phấn đấu về mọi mặt, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các TN dành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà.

Chủ tịch UBND huyện cũng biểu dương các bộ phận, đơn vị góp sức thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình và các TN trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

A. Nguyệt

Các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Nhân

Các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Nhân

Sáng 20-2-2019, Công an tỉnh tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2019, thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an giao, Công an tỉnh tuyển chọn 118 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ học vấn, lý lịch. Trong đó, giao cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 26 công dân; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 22 công dân và 70 công dân cho Công an Bến Tre.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ là 3 năm. 4 tháng đầu tiên, các chiến sĩ sẽ được huấn luyện bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ của ngành; sau đó được phân công về các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác chiến đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các chiến sĩ phải thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương thân tương ái trong sinh hoạt, học tập và rèn luyện; tiếp tục tiếp bước truyền thống tốt đẹp của quê hương, tích cực phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Tân

* Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chợ Lách tổ chức lễ giao nhận quân đợt I năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến dự.

Các em học sinh tặng hoa động viên tinh thần tân binh. Ảnh: Cao Khiết

Học sinh tặng hoa động viên tinh thần tân binh. Ảnh: Cao Khiết

Năm nay, huyện Chợ Lách bàn giao 130 tân binh cho 4 đơn vị: Quân đoàn 4: 65 thanh niên, Trường Quân sự - Quân Khu 9: 50 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 5 thanh niên và Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng: 10 thanh niên.

Được biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ ngay từ những tháng cuối năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, các bước thực hiện đúng quy trình, luật định, dân chủ, công khai trong bình nghị ra dân.

Tân binh lên đường nhập ngũ được các đại biểu tặng hoa, quà lưu niệm và chúc các tân binh vui, khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Cao Khiết

* Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Bến Tre tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức đã thắp sáng ngọn đuốc. Ảnh: Hồng Quốc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức đã thắp sáng ngọn đuốc. Ảnh: Hồng Quốc

Thượng tá Mai Văn Chính - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức, cùng đông đảo gia đình, bạn bè đã đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đợt này, TP. Bến Tre có 105 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 11 thanh niên tham gia lực lượng công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 Trong tổng số 116 thanh niên được tuyển gọi nhập ngũ, có hơn 80% là đoàn viên, thanh niên, trên 25% thanh niên có trình độ từ sơ cấp trở lên.

Số thanh niên này được phân bổ về 4 đơn vị, gồm: Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Trong không khí vui tươi phấn khởi, Bí thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Đức đã thắp sáng ngọn đuốc soi đường, là niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu đánh hồi trống mở hội giao quân, khơi dậy niềm tự hào đối với thế hệ trẻ, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao của những thanh niên lần đầu tiên khoác áo lính. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu động viên các tân binh phát huy truyền thống thành phố anh hùng, ra sức rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện tại đơn vị, xứng đáng với sự mong mỏi của gia đình, chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, thanh niên Hồ Thiện Tài, đại diện 116 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hạ quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ: “Phát huy tinh thần thanh niên quê hương Đồng Khởi kiên cường, chúng tôi quyết tâm ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, chấp hành tốt điều lệnh quân đội, trở thành người lính xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đền đáp sự quan tâm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, gia đình, bạn bè người thân”.

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 20-2-2019, trong trang phục quân đội oai phong, 116 thanh niên TP. Bến Tre chính thức lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Quốc

* Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp của huyện Bình Đại thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc.

Năm nay, Bình Đại có 155 thanh niên ưu tú, đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách, đạo đức, lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 91 thanh niên tình nguyện và 7 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Các tân binh được giao về cho Trường Quân sự - Quân đoàn 4; Trung đoàn 9 - Sư đoàn 8, Quân khu 9; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 140 thanh niên và giao về cho Bộ Công an 15 thanh niên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã thắp ngọn lửa truyền thống và đánh hồi trống mở hội giao quân. Các ngành, đoàn thể huyện tặng hoa và quà động viên, khích lệ tinh thần thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Thanh Hương

* Sáng 20-2-2019, đông đảo cán bộ, nhân dân và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạnh Phú đã tập trung về Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện để tham dự lễ giao nhận quân năm 2019.

Thanh niên Thạnh Phú sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: Lê Chẳn

Thanh niên Thạnh Phú sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: Lê Chẳn

Các tân binh phấn khởi và tự hào khi khoác lên người bộ quân phục màu xanh, với chiếc ba lô mang trên vai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước cha anh, làm rạng danh truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị nhận quân, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện gia đình và công dân nhập ngũ đến dự.

Đợt giao quân năm nay, huyện Thạnh Phú có 148 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 130 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong số này được giao về Bộ Tư lệnh Biên phòng 10 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 4 thanh niên,  Sư 9 - Quân đoàn 4: 80 thanh niên, Sư 8 - Quân khu 9: 36 thanh niên và Công an tỉnh 18 thanh niên.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đã thắp lửa truyền thống và đánh hồi trống mở hội giao quân.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương biểu dương và ghi nhận các gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong các đơn vị nhận quân tiếp tục phối hợp cùng với địa phương và gia đình theo dõi giáo dục, rèn luyện để các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, học tập, huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Cùng với gia đình có người tại ngũ động viên con em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo đời sống, động viên giúp đỡ kịp thời những gia đình gặp khó khăn để các bạn trẻ yên tâm làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ giao nhận quân, tân binh Nguyễn Hữu Triết, đơn vị Quới Điền thay mặt cho 148 tân binh lên đường nhập ngũ đã bày tỏ niềm tự hào khi tiếp bước truyền thống cha anh lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của đơn vị phân công. Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện để xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ.

 Lê Chẳn

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Mỏ Cày Nam long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Sau khi thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung và hồi trống mở hội ra quân của Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út, lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Hơn 8 giờ, các địa phương đã hoàn thành công tác bàn giao 100% thanh niên cho các đơn vị nhận quân.

Được biết, huyện Mỏ Cày Nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 174 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh và 155 thanh niên nhập ngũ xây dựng quân đội ở các đơn vị gồm: Quân đoàn 4, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN