Triển khai dự án 1.000 ha dừa tại 12 xã

17/10/2007 - 10:53

Dừa giống mới được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: PĐ

Ngày 16-10, Trung tâm khuyến nông Bến Tre (là Ban điều phối dự án) triển khai dự án đầu tư thâm canh 1.000 ha diện tích đất dừa, giai đoạn 2007-2010. Theo đó, Ban điều phối dự án kết hợp với đoàn thể địa phương chọn 2.160 hộ dân thuộc 12 xã: An Định, An Thới, Hương Mỹ (Mỏ Cày); Hưng Nhượng, Phước Long, Lương Hòa (Giồng Trôm); Tam Phước, Hữu Định, Tường Đa (Châu Thành) và Phú Vang, Định Trung, Phú Long (Bình Đại) tham gia dự án. Mỗi hộ được hỗ trợ 20% tiền phân thuốc trong 2 năm (tương ứng 282.000 đồng/ha/năm), còn lại 80% (1.128.000 đồng/ha/năm) hộ tham gia dự án phải đóng góp. Năm thứ 3 và các năm tiếp theo mỗi hộ tự tiếp tục đầu tư.

Cây dừa Bến Tre. Ảnh: PĐ.

Bên cạnh đó, Ban điều phối dự án còn hướng dẫn hộ dân lý thuyết và thực hành, tập trung 3 chủ đề: bón phân, bảo vệ thực vật, trồng và nuôi xen. Mỗi ấp chọn 1 người làm nhóm trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát, kiểm tra việc thực hiện của hộ dân. Mỗi tháng nhóm trưởng được nhận tiền bồi dưỡng 100.000 đồng trong 48 tháng.

Dừa giống mới. Ảnh: PĐ

Ông Phan Văn Khổng - Trưởng Ban điều phối dự án cho biết, mục tiêu của dự án là chuyển giao kỹ thuật thâm canh vườn dừa để đạt năng suất 10.000 trái/ha/năm (sau 3 năm thực hiện dự án) và kết hợp nuôi xen để tăng thu nhập trên diện tích đất, góp phần cải thiện cuộc sống.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN