Thới Thạnh lặng lẽ vươn lên

14/03/2013 - 14:59
Diện mạo xã Văn hóa Thới Thạnh hôm nay.

Với đặc điểm là xã thuần nông, đời sống kinh tế còn khó khăn nên việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thới Thạnh (Thạnh Phú) là cả một quá trình phấn đấu. Khi triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Thới Thạnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân.

Theo đó, Chương trình xây dựng NTM ở xã Thới Thạnh bám sát phương châm “lấy sức dân phục vụ cho dân”. Với mục tiêu Nhà nước, nhân dân cùng làm, đường giao thông liên ấp, liên xóm và nội đồng gồm 17 tuyến đã được tráng bê-tông với tổng chiều dài 25,8km.

Phát huy thế mạnh là vùng đất nông nghiệp, nhân dân xã Thới Thạnh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Nếu trước đây nông dân trong xã trồng lúa và các loại cây ngắn ngày cho thu nhập thấp, thì nay toàn xã đã chuyển toàn bộ cây lúa sang trồng bắp lai dưới chân ruộng trong vụ Đông - Xuân đưa năng suất lên từ 4 - 7 tấn/ha. Tại những vùng đất có hệ thống nước tưới thuận lợi, nông dân còn chuyển sang trồng rau, trồng dừa kết hợp, cho thu nhập cao hơn. Toàn xã có diện tích mặt nước 374,11ha. Diện tích nuôi cá nước lợ, nước ngọt 28,5ha và nuôi tôm càng xanh 47ha, đạt 44 tấn trong năm 2012. Mặt khác, bà con nông dân còn thả cá rô phi và các loại cá nước ngọt dưới mương dừa, sản lượng cá thịt đạt 40,8 tấn/năm, góp phần cải thiện bữa ăn gia đình và cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho thị trường. Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Thới Thạnh luôn chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học, như: tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt 100%; hộ dân sử dụng điện đạt 99,7%; 6/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa 5 năm liền, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được chú trọng. Những kết quả này đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Ông Võ Văn Ân - Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh cho biết: “Hiện nay, xã mới hoàn thành 4 tiêu chí (hệ thống chính trị, quy hoạch, điện, an ninh trật tự) và quyết tâm phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành 3 tiêu chí NTM (hệ thống thủy lợi, giáo dục, môi trường). Xã đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới trường học đạt chuẩn, đường giao thông. Giải pháp chủ yếu là kiên trì vận động nhân dân. Trong công tác vận động, ngoài cán bộ, đoàn thể, còn phải kể đến các bậc cao niên, người có uy tín với người dân”.

Qua mỗi lần vượt khó, người dân có thêm con đường, đời sống ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. Xã Thới Thạnh đã và đang lặng lẽ vươn lên.

Bài, ảnh: Đoàn Toàn

Diện mạo xã Văn hóa Thới Thạnh hôm nay.

Thới Thạnh lặng lẽ vươn lên

Với đặc điểm là xã thuần nông, đời sống kinh tế còn khó khăn nên việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thới Thạnh (Thạnh Phú) là cả một quá trình phấn đấu. Khi triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Thới Thạnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân.

Theo đó, Chương trình xây dựng NTM ở xã Thới Thạnh bám sát phương châm “lấy sức dân phục vụ cho dân”. Với mục tiêu Nhà nước, nhân dân cùng làm, đường giao thông liên ấp, liên xóm và nội đồng gồm 17 tuyến đã được tráng bê-tông với tổng chiều dài 25,8km.

Phát huy thế mạnh là vùng đất nông nghiệp, nhân dân xã Thới Thạnh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Nếu trước đây nông dân trong xã trồng lúa và các loại cây ngắn ngày cho thu nhập thấp, thì nay toàn xã đã chuyển toàn bộ cây lúa sang trồng bắp lai dưới chân ruộng trong vụ Đông - Xuân đưa năng suất lên từ 4 - 7 tấn/ha. Tại những vùng đất có hệ thống nước tưới thuận lợi, nông dân còn chuyển sang trồng rau, trồng dừa kết hợp, cho thu nhập cao hơn. Toàn xã có diện tích mặt nước 374,11ha. Diện tích nuôi cá nước lợ, nước ngọt 28,5ha và nuôi tôm càng xanh 47ha, đạt 44 tấn trong năm 2012. Mặt khác, bà con nông dân còn thả cá rô phi và các loại cá nước ngọt dưới mương dừa, sản lượng cá thịt đạt 40,8 tấn/năm, góp phần cải thiện bữa ăn gia đình và cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho thị trường. Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Thới Thạnh luôn chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học, như: tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt 100%; hộ dân sử dụng điện đạt 99,7%; 6/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa 5 năm liền, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được chú trọng. Những kết quả này đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Ông Võ Văn Ân - Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh cho biết: “Hiện nay, xã mới hoàn thành 4 tiêu chí (hệ thống chính trị, quy hoạch, điện, an ninh trật tự) và quyết tâm phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành 3 tiêu chí NTM (hệ thống thủy lợi, giáo dục, môi trường). Xã đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới trường học đạt chuẩn, đường giao thông. Giải pháp chủ yếu là kiên trì vận động nhân dân. Trong công tác vận động, ngoài cán bộ, đoàn thể, còn phải kể đến các bậc cao niên, người có uy tín với người dân”.

Qua mỗi lần vượt khó, người dân có thêm con đường, đời sống ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. Xã Thới Thạnh đã và đang lặng lẽ vươn lên.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN