
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu kết luận.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND huyện Thạnh Phú và Công ty TNHH TMDV môi trường Rồng Xanh - chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nghe Công ty Rồng Xanh trình bày các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, xây dựng nhà máy xử lý rác; đồng thời đề xuất lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương cùng xem xét tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp an tâm tiếp tục triển khai dự án đầu tư.
Đại diện các sở ngành và UBND huyện Thạnh Phú đã báo cáo, giải trình những nguyên nhân khó khăn của Công ty Rồng Xanh. Trong đó có những nguyên nhân khách quan do các thay đổi về quy định pháp luật, do khó khăn về nguồn lực,… khiến cho tiến độ thực hiện một số việc bị chậm, gây khó khăn cho công ty.
Đồng thời cũng có những nguyên nhân chủ quan do chủ thể chưa nắm rõ các quy định pháp luật, quy trình thực hiện các công việc theo quy định. Các sở ngành tỉnh cũng giải thích các vấn đề liên quan đến thủ tục, quy trình, quy định pháp luật công ty đã thực hiện chưa hoàn toàn đúng, từ đó dẫn đến việc các cơ quan chức năng phải áp dụng theo quy định, gây phát sinh vướng mắc.
Các sở ngành tỉnh cho rằng trong giải quyết các công việc luôn trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng chia sẻ trách nhiệm chung để cùng tháo gỡ khó khăn.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh -Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: UBND tỉnh luôn kiên trì lắng nghe nhằm mục tiêu tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt. Đồng thời hỗ trợ tối đa các dự án đầu tư để phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện Nay, lĩnh vực bảo vệ môi trường là một trong vấn đề được tỉnh ưu tiên chung tay giải quyết vấn đề xử lý rác, đảm bảo môi trường trong sạch.
Những vấn đề phát sinh trong thời gian qua, UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo giải quyết. Cách giải quyết của huyện Thạnh Phú đến nay là tạm ổn, cùng với sự hỗ trợ về mặt chủ trương của các sở ngành. Tuy nhiên, thực tế có một số vấn đề phát sinh, vì vậy Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở ngành và doanh nghiệp chia sẻ, phối hợp để cùng giải quyết dứt điểm.
Trước hết là rà soát lại chủ trương đầu tư trong quá trình xây dựng dự án và thực tiễn hoạt động hiện nay đánh giá những việc làm được, những phát sinh hoặc làm chưa tới, để cập nhật lại tiến độ, nội dung trong chủ trương đầu tư. Với công suất của nhà máy như hiện nay thì phân chia giai đoạn thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng với doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Phía doanh nghiệp cũng phải tính toán lại những việc đơn vị muốn làm.
Về giấy phép xây dựng, trên cơ sở phân chia giai đoạn, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp UBND huyện Thạnh Phú xác định quy mô, tiến độ giai đoạn để giấy phép được cấp có giá trị. Huyện Thạnh Phú phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chủ đầu tư có sự chuẩn bị và xác nhận thời gian giao đất đúng theo chủ trương được cấp. Diện tích đất được cấp phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạnh Phú; nhanh chóng làm các thủ tục cho thuê đất.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh xác định đúng ngành nghề xã hội hóa, chứng nhận miễn giảm thuế cho công ty. Liên quan chi phí xử lý rác, đề nghị huyện Thạnh Phú thực hiện theo đúng quy định về ngân sách. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện để thực hiện đúng quy định.
Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng công ty tìm cách giải quyết một cách nhẹ nhàng, hợp lý, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, với tinh thần vì lợi ích chung. Cả hai bên phải hết sức cầu thị, chia sẻ khó khăn để cùng giải quyết vấn đề.
Đề nghị công ty tiếp tục thu gom xử lý rác, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. Những vấn đế chưa rõ cần liên hệ, phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương để được hỗ trợ, giúp đỡ. Sau cuộc họp này, đề nghị các sở ngành hết sức quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cùng công ty tháo gỡ khó khăn.
Tin, ảnh: Trương Hùng