Thống nhất không đốn bỏ cây me tây 81 tuổi tại công viên Hồ Trúc Giang

13/05/2021 - 13:23

BDK.VN - Ngày 11-5-2021, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi khảo sát và thống nhất phương án xử lý cây me tây (cây còng) tại công viên Hồ Trúc Giang.

Cùng tham dự có đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm Lâm, Công ty cổ phần công trình đô thị Bến Tre, Phòng Quản lý đô thị TP. Bến Tre.

Cây me tây mang số 36 có nguy cơ ngã đỗ đã được theo dõi nhiều năm.

Cây me tây mang số 36 có nguy cơ ngã đỗ đã được theo dõi nhiều năm.

Đó là cây me tây mang số 36 được trồng và quản lý từ năm 1940 tại công viên Hồ Trúc Giang, phía đối diện Trường THCS TP. Bến Tre. Cây me tây 81 tuổi, có đường kính 1.170mm thuộc cây cổ thụ, cây bảo tồn; từ gốc đến thân cây tại chiều cao dưới 3m, có 2 nhánh từ thân cây nghiêng hẳn về phía mặt Hồ Trúc Giang. Riêng phần gốc cây bị đội lên nền vỉa hè phía đường Lê Quý Đôn, trước đây cây me được cắt mé nhánh, xử lý tạm gối kê gần gốc.

Sau 3 đến 4 năm theo dõi, nay UBND thành phố tổ chức khảo sát, thống nhất phương án xử lý dựa trên các ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng. Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương kết luận: Thống nhất không đốn bỏ cây me tây mang số 36. Chỉ cắt 1 nhánh lớn bên trái thân cây, sao cho có thể lên tượt lại. Nhánh cây bên phải chằng, chống thêm để neo giữ gốc cây nhằm giảm nguy cơ ngã đỗ. Đồng thời, yêu cầu Phòng Quản lý đô thị TP. Bến Tre di dời một số dụng cụ tập thể dục công viên ra khỏi khu vực dưới tán cây hiện hữu.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • suadiep Cách đây 21 năm

    Hoan hô nhung thương cho mấy cây Phượng .. chịu nhiều án oan.<br />

  • Trần Quang Cách đây 21 năm

    Thật tốt nếu giữ lại được cây me tây nầy vì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phong trào trồng và gìn giữ cây xanh.