Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao mối quan hệ song phương với Nhật Bản

28/04/2022 - 18:00

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 28-4 cho biết, quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản ngày càng sâu sắc trên mọi lĩnh vực, dù là chiến lược, kinh tế hay giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: indianexpress.com)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 28-4 cho biết, quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc trên mọi lĩnh vực, dù là chiến lược, kinh tế hay giao lưu nhân dân.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Modi cho hay chuyến thăm Ấn Độ gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm đã đặt ra một lộ trình để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa hai nước trong một thế giới hậu COVID-19.

Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng cam kết tiếp tục làm việc với người đồng cấp Kishida để thực hiện mục tiêu đó.

Ấn Độ và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28-4-1952.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN