 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố ở Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chỉ đạo tiêu thụ hết lúa hàng hóa vụ hè thu với giá hợp lý, đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân.
Sáng 13/8, tại Dinh Thống nhất TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và khai mạc lớp bồi dưỡng về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Nội vụ tổ chức. Hơn 180 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND 59 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tham dự.
Nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát kết quả KTXH nổi bật sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2006-2010) và những tín hiệu khả quan của tình hình KTXH 7 tháng qua, nhất là trong nỗ lực kiềm chế giảm dần lạm phát, giảm nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế của đất nước trong 6 tháng đầu năm là 6,5%, như vậy những tháng còn lại kinh tế phải tăng trưởng 7,5% mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 7% trong cả năm nay. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, giá cả trên thế giới biến động khó lường, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp đòi hỏi từ Trung ương đến địa phương càng phải tiếp tục nỗ lực, thực hiện quyết liệt và đồng bộ 8 nhóm biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; đảm bảo đủ vốn lưu động cho lĩnh vực này cũng như các dự án quan trọng sắp hoàn thành; tích cực rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, nhũng nhiễu, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các doanh nghiệp trong bối cảnh giá cả và lãi suất tăng cao.
Thủ tướng lưu ý các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ở Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chỉ đạo tiêu thụ hết lúa hàng hóa vụ hè thu với giá hợp lý, đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân. Các địa phương tiếp tục rà soát lại phương án, chủ động công tác phòng, chống mưa lũ tiếp theo nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các tỉnh phía Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề do mua lũ tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả, sớm khôi phục và ổn định đời sống và sản xuất, nhất là khôi phục, sửa chữa trường học bị hư hỏng để học sinh kịp vào năm học mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư từ ng