 |
Người biểu tình Iceland yêu cầu Thủ tướng Gunnlaugsson từ chức sau vụ bê bối "hồ sơ Panama". (Ảnh: BBC) |
Thủ tướng Iceland là chính khách đầu tiên bị “ngã ngựa” kể từ khi 11 triệu tài liệu liên quan đến “hồ sơ Panama” bị phanh phui.
Theo hãng tin Reuters của Anh, trước sức ép
ngày càng lớn của dư luận, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã
phải từ chức vì dính líu đến đường dây trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ
"Hồ sơ Panama".
Ông Gunnlaugsson là chính khách đầu tiên
bị “ngã ngựa” kể từ khi 11 triệu tài liệu liên quan đến các vụ rửa tiền và trốn
thuế của các nhân vật giàu có và nổi tiếng thế giới bị phanh phui.
Phát biểu trên đài truyền bình nhà nước RUV,
Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy sản Iceland Ingi Johansson xác nhận thông tin vừa
nêu, đồng thời cho biết ông sẽ tạm thời đảm nhận chức Thủ tướng thay thế ông
Gunnlaugsson.
Tuy nhiên, ông Gunnlaugsson vẫn giữ cương vị
Chủ tịch của Đảng Tiến bộ. Theo ông Johansson, việc từ chức của ông
Gunnlaugsson cần có sự đồng ý của Đảng Độc lập trong Liên minh cầm quyền và
Tổng thống Iceland Ragna Grimsson.
Trước đó cùng ngày, ông Gunnlaugsson đã đề
nghị Tổng thống giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Tuy nhiên, Tổng
thống Grimsson chưa đồng ý với lý do cần phải tham vấn với các chính đảng lớn
của Iceland.
Thủ tướng Gunnlaugsson bị buộc phải từ chức sau khi các tài liệu
trong "Hồ sơ Panama" cho thấy ông và vợ ông là bà Anna Sigurlaug
Palsdottir, sở hữu một công ty nước ngoài tại quần đảo Virgin thuộc Anh để che
giấu hàng triệu USD. Tuy nhiên, ông đã không khai báo về tài sản vừa nêu khi
được bầu vào Quốc hội Iceland./.