Thủ tướng nêu cao quyết tâm giải quyết khó khăn đất nước

30/03/2008 - 09:35

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có bài viết đánh giá lạm phát, nguyên nhân và những giải pháp phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. VietNamNet trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trong bối cảnh chung đầy sóng gió của nền kinh tế thế giới, những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa qua về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã và đang phát huy tác dụng.

Kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng. Tuy nhiên, chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều thách thức, nhất là trước tình hình kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.

Trong thử thách, cần bình tĩnh, tỉnh táo, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đúng đắn; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng lòng vào cuộc, thì khó khăn trước mắt nhất định sẽ được đẩy lùi.

Đó cũng là tinh thần toát lên từ bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đánh giá lạm phát, nguyên nhân và những giải pháp phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

PHẤN ĐẤU KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị

Thủ tướng Chính phủ

I

Đất nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và rất khó lường. Kinh tế Mỹ suy giảm nghiêm trọng: GDP quý IV năm 2007 chỉ tăng 0,6%, thấp hơn rất nhiều so với các quý trước đó. Theo nhiều dự báo, kinh tế Mỹ cả năm 2008 chỉ tăng 1,5%. Thậm chí, có những nhận định cho rằng, kinh tế Mỹ đã bước vào giai đoạn suy thoái. Đồng Đôla Mỹ (USD) giảm giá so với nhiều đồng tiền khác, giá cả của hầu hết các mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao[1], sự suy giảm của kinh tế Mỹ, nền kinh tế chiếm khoảng 25% tổng GDP toàn cầu và

Nguồn VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN