 |
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối năm 2007. |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm 2008 để đạt tăng trưởng GDP 9% và chỉ số tăng giá cả thấp hơn tốc độ tăng GDP
Trong phiên họp Chính phủ cuối năm, các thành viên Chính phủ thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ; Tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, điều hành giá cả năm 2007; công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính năm 2007 do Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày.
 |
Ảnh: Website Chính phủ |
Dấu ấn 2007
Các thành viên Chính phủ nhất trí: Việc nền kinh tế đất nước đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,5%, mức cao nhất trong 10 năm qua, xuất khẩu đạt hơn 48,3 tỷ USD trong năm đầu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục (hơn 20 tỷ USD)…có sự đóng góp tích cực của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Những kết quả nổi bật của sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2007:
Những tháng đầu năm 2007, hạn hán xảy ra trên diện rộng, gây ra thiếu nước phát điện và nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Giải quyết tình trạng này, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về những giải pháp cấp bách chống hạn, bảo đảm sản xuất vụ Đông – Xuân; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình phát điện, bổ sung nguồn hòa vào lưới điện quốc gia.
Cuối năm 2007, lũ lụt xảy ra liên tiếp từ các tỉnh Tây Bắc tới miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt việc phòng, chống; đề ra các giải pháp khắc phục hậu quả nhanh và hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngay sau lũ, Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ 1280 tỷ đồng, 31.900 tấn gạo và 250 tấn mì cho các địa phương, hàng trăm tấn hạt giống giúp dâ