|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận ngày thảo luận đầu tiên của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2008 - Ảnh: Website Chính phủ |
Chiều 25/3, trong ngày đầu tiên của Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi nghe các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến về tình hình kinh tế xã hội quí I/2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, giá cả tăng cao, đã nhấn mạnh: Chính phủ tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì khả năng tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải và các thành viên Chính phủ đã nghe các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quí I/2008, báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình giá cả thị trường và các giải pháp bình ổn giá, tình hình thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và các hoạt động ngân hàng nhằm kiềm chế lạm phát năm 2008 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trình bày.
|
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2008 - Ảnh: Website Chính phủ |
Sau những ý kiến thảo luận nhìn thẳng vào thực tế, các thành viên Chính phủ đều nhất trí đánh giá tình hình giá cả thế giới nhất là giá dầu tăng cao, kinh tế toàn cầu suy giảm, đồng USD giảm giá đã tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta. Trong khi đó, thiên tai lũ lụt, rét đậm, rét hại và các dịch bệnh cây trồng, gia súc, gia cầm diễn ra liên tiếp càng làm khó khăn cho đời sống nhân dân.
Các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng
Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bằng sự quyết tâm nỗ lực chung của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân cả nước, tốc độ tăng trưởng GDP trong quí I/2008 đạt 7,4 %, trong đó nông nghiệp tăng 4,1% là kết quả đáng khích lệ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ cho rằng, tốc độ tăng giá trong tháng 3/2008 thấp hơn và có dấu hiệu chững lại so với tháng 2/2008 là điều đáng mừng cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát lạm phát.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý: Công nghiệp tuy tăng khá, song vẫn giảm 1% so với cùng kỳ 2007, mức nhập siêu cao, thị trường chứng khoán suy giảm, giá cả tăng cao đều là những dấu hiệu không tốt, đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô, tác động đến tâm tư và làm đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp ngày càng khó khăn.