Thủ tướng Pakistan hoan nghênh hội nghị của HĐBA LHQ về Kashmir

17/08/2019 - 20:13

Một ngày sau khi Ấn Độ chỉ trích hội nghị về tình hình ở Kashmir, Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên tiếng hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thảo luận về vấn đề này.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 17-8-2019, Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên tiếng hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Tuyên bố của ông Khan được đưa ra một ngày sau khi Ấn Độ chỉ trích hội nghị hiếm hoi này.

Sau những cuộc thảo luận ở New York, hội nghị đầu tiên tập trung vào khu vực Himalaya kể từ năm 1971, Thủ tướng Pakistan đã đăng tải một đoạn tweet viết rằng: "Tôi hoan nghênh hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hinh nghiêm trọng ở khu vực Jammu và Kashmir Bị chiếm đóng.

Giải quyết nỗi thống khổ của người dân Kashmir và đảm bảo giải pháp đối với tranh chấp là trách nhiệm của cơ quan thế giới này."

Ấn Độ luôn khẳng định vấn đề Kashmir chỉ có thể giải quyết một cách song phương giữa New Delhi và Islamabad.

Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc Syed Akbaruddin trước đó đã bày tỏ sự giận dữ đối với những cuộc thảo luận hôm 16-8 của Hội đồng Bảo an.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN