Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

30/06/2022 - 19:29

Chiều 30-6-2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa cùng Đoàn Bộ Tư pháp Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nhật Bản, kết quả hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong gần 3 thập kỷ qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan hữu quan của Nhật Bản dành cho các cơ quan Việt Nam, nhất là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ, ngành tư pháp hai nước Việt Nam - Nhật Bản, qua đó đóng góp thiết thực cho việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cho biết Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn ủng hộ Nhật Bản tiếp tục phát triển hùng mạnh, phồn vinh, phát huy vai trò xứng đáng, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng cho biết, Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên. Trong vòng 6 tháng qua, Thủ tướng hai nước đã có các chuyến thăm chính thức lẫn nhau; hai bên đã gặp nhau 3 lần tại các sự kiện khác nhau, trên cơ sở “chân thành, tình cảm và tin cậy”. Điều này thể hiện sự coi trọng và mong muốn chung thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện cũng như thể hiện tình cảm “chân thành, hữu nghị và tin cậy” giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA số một; đối tác hợp tác lao động thứ hai; nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ ba; đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam. Hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ, môi trường, nông nghiệp, đào tạo nhân lực ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, hai bên hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng thông báo với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 cũng như những biến động, bất ổn trong khu vực và trên thế giới, kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt những kết quả khởi sắc. GDP quý II tăng 7,72%, cao nhất kể từ năm 2011, tính chung 6 tháng tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được tích cực triển khai; việc chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại phù hợp với tình hình.

Thủ tướng nhấn mạnh, đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Việt Nam, còn có sự hợp tác chặt chẽ, phối hợp hiệu quả, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Nhân dịp này, một lần nữa Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Nhật Bản đã kịp thời cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ mà Chính phủ Nhật Bản dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước này.

Trao đổi về hợp tác tư pháp hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia về pháp luật và tư pháp; chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao năng lực đấu tranh pháp lý trên trường quốc tế, nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả của Việt Nam, phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của con người Việt Nam...

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nhật Bản và công dân Nhật Bản tại Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo pháp luật sở tại, góp phần vào quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Hiện, cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam tại Nhật Bản là tài sản và nguồn lực quý báu, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản ưu tiên và mở rộng quy mô, lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng chuyên môn của Việt Nam sang Nhật Bản và tiếp tục hỗ trợ nâng cao trình độ, kỹ năng của lao động Việt Nam.

Nhấn mạnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện văn hóa lớn một cách thiết thực, hiệu quả, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa chia sẻ, ông rất yêu quý Việt Nam ngay trong lần đầu tiên được tới thăm, cảm nhận rất rõ sự gần gũi, thân thuộc, tương đồng giữa hai đất nước; bày tỏ mong muốn được tới thăm Việt Nam nhiều lần hơn nữa.

Bộ trưởng đánh giá cao đường lối phát triển và đối ngoại, hội nhập phù hợp của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, nhất là quan điểm độc lập, tự chủ, đồng thời đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, trong đó có những người đang làm việc tại Nhật Bản.

Đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa bày tỏ vinh dự và mong muốn tiếp tục được đóng góp vào quan hệ giữa hai nước trên cơ sở “chân thành, tình cảm, tin cậy”, sự giao lưu và hiểu biết “từ trái tim tới trái tim” giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. 

Bộ trưởng khẳng định phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực một cách tích cực, cụ thể, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, đào tạo nhân lực, xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, chuyển đổi số, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào tương lai ngày càng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên biển.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN