Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

22/10/2020 - 13:03

Sáng nay, 22-10-2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm VPCP cho đồng chí Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm VPCP cho đồng chí Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng.

Chúc mừng đồng chí Trần Văn Sơn được giao nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm VPCP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là trách nhiệm nặng nề. VPCP là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc Chính phủ, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, giúp việc Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, “từ phòng, chống thiên tai, bão lũ đến các việc hết sức cụ thể trong cuộc sống”. Biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức VPCP trong thời gian qua, “đã làm ngày, làm đêm” với khối lượng công việc lớn, Thủ tướng cho rằng, thành tích của Chính phủ có đóng góp quan trọng của VPCP.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đồng chí Trần Văn Sơn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong muốn tập thể VPCP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hơn nữa trong tham mưu, đề xuất và đôn đốc triển khai công việc, đặc biệt là công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỳ họp Quốc hội, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội… Lấy ví dụ về tình hình bão lũ, Thủ tướng cho rằng VPCP có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu, đề xuất kịp thời xử lý các vấn đề đặt ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Cho rằng thời gian qua, Điện Biên, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, được xem là “lõi nghèo” của vùng Tây Bắc, đã đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng lưu ý, tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm sao cho đời sống của người dân ngày càng ấm no, triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các dự án mà Thủ tướng đã kết luận tại cuộc làm việc với tỉnh.

Một lần nữa, Thủ tướng mong muốn VPCP và tỉnh Điện Biên giữ gìn đoàn kết, “có đoàn kết thì mới làm được việc”.

Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn khẳng định, sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm, chung sức đồng lòng cùng VPCP tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn khẳng định, sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm, chung sức đồng lòng cùng VPCP tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Văn Sơn bày tỏ, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. “Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP tiếp nối truyền thống tốt đẹp của VPCP, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Phó Chủ nhiệm Trần Văn Sơn khẳng định, sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng VPCP tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cảm ơn Thủ tướng đã biểu dương thành tích và chia sẻ những khó khăn, vất vả của VPCP, cam kết tập thể VPCP luôn gắn bó, đoàn kết, vì “thêm lãnh đạo là thêm đoàn kết, thêm cố gắng, thêm sự chia sẻ, cộng hưởng trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của VPCP”. Hiện mỗi năm, VPCP tiếp nhận, xử lý từ 120.000-130.000 văn bản, thực hiện 13.000 phiếu trình, phát hành trên 26.000 văn bản. VPCP chủ trì hơn 200 cuộc họp để xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương.

Về đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trước khi thành lập Tổ công tác của Thủ tướng (ngày 19-8-2016) thì nhiệm vụ quá hạn chiếm 25,3%. Đến nay, con số này chỉ còn dưới 2%. Kết quả này đã lan tỏa đến các địa phương, bộ, ngành. Theo đó, các tỉnh đều thành lập tổ công tác để đôn đốc triển khai nhiệm vụ,

VPCP đã thực hiện khối lượng công việc khá lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, cụ thể như đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống họp E-cabinet… Từ 8 dịch vụ công ban đầu, sau gần 11 tháng, đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp hơn 1.800 dịch vụ công, khoảng 80 triệu lượt người truy cập, 21 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cùng đồng chí Trần Văn Sơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là kỹ sư kinh tế xây dựng. Ông Trần Văn Sơn đã từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 3-2014, ông Trần Văn Sơn được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 10-2015, ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích