 |
| Tân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình |
Trong nhiệm kỳ làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Phú Bình sẽ chú trọng tới quan hệ ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác về kinh tế giữa hai nước.
Tân Đại sứ Nguyễn Phú Bình vừa tới Nhật Bản nhận nhiêm vụ vừa đúng vào dịp đón xuân Mậu Tý. Theo kế hoạch, ngày 14/2 tới đây, ông sẽ chính thức trình quốc thư. Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Tokyo phỏng vấn Đại sứ về hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản trong năm mới.
PV: Thưa Đại sứ, xin Đại sứ cho biết nét nổi bật nhất trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong năm vừa qua?
Đại sứ Nguyễn Phú Bình: Trong hai năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản được đánh dấu bằng những sự kiện rất đáng ghi nhớ. Năm 2006, trong chuyến thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký Tuyên bố chung hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược. Tháng 11/2007, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ 34 năm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Đây là một chuyến thăm ghi dấu ấn lịch sử giữa hai nước. Hai bên cùng đưa ra một bản Tuyên bố nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước và kèm theo đó là một chương trình hợp tác toàn diện trong tất cả mọi lĩnh vực. Tôi cho rằng, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là một đỉnh cao trong quan hệ giữa hai nước trong năm 2007 và đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử phát triển quan hệ giữa hai nước. Với đà này, chắc chắn mối quan hệ tốt đẹp này sẽ ngày càng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
PV: Đại sứ vừa tới Nhật Bản nhận nhiệm vụ vào đúng dịp đầu Xuân Mậu Tý. Xin Đại sứ cho biết dự định của mình nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản?
Đại sứ Nguyễn Phú Bình: C