Ngày 12-4-2017, tại huyện Mỏ Cày Bắc, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Mỏ Cày Bắc hội thảo “Tìm giải pháp thực hiện các tiêu chí (TC) số 10, 11, 12 và liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp” ở 4 huyện: Thạnh Phú, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc
cho biết, qua 5 năm xây dựng NTM, huyện có 2/13 xã được công nhận đạt chuẩn
NTM, 1 xã đạt 14/19 TC... Trong đó, TC số 10 về thu nhập có 4/13 xã đạt trên 33
triệu đồng/người/năm; TC số 11 về hộ nghèo, có 3/13 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới
4%; TC số 12 về lao động có việc làm thường xuyên 13/13 xã đều đạt trên 90%.
Theo ông Sơn, xã Thành An được huyện Mỏ Cày Bắc đặt mục
tiêu thực hiện đạt 14 TC đến cuối năm 2017. Đến nay, xã đã đạt 7/19 TC. Trong
năm 2017, Thành An phải thực hiện đạt thêm 7 TC, trong đó có TC số 11 về hộ
nghèo.
Tham luận tại hội thảo, Ban chỉ đạo giảm nghèo của 4 huyện
cho rằng, việc muốn thực hiện thành công TC số 11 phải tiến hành rà soát thực tế
các hộ gia đình, phân nhóm hộ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh dịch
vụ; hộ có đất sản xuất, có lao động tham gia phát triển sinh kế; hộ không có đất
sản xuất nhưng có lao động tham gia phát triển sinh kế. Từ đó, xã có giải pháp
hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, từ kinh nghiệm xây dựng NTM giai đoạn vừa qua cho thấy,
việc phát triển kinh tế tập thể với căn bản là mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã,
cao hơn là người nông dân tham gia vào chuỗi giá trị liên kết các mặt hàng nông
sản thì NTM ở địa phương thành công dễ dàng.
Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh đánh giá cao nội dung tham luận của các xã. Các tham luận đã
phản ánh cơ bản tình hình xây dựng NTM của địa phương mình; đồng thời đi sâu
vào một TC đã thực hiện thành công bước đầu và những khó khăn vướng mắc cần phải
tháo gỡ. Ông Nguyễn Quốc Bảo mong muốn, từ thực tế của những địa phương đã thực
hiện, các xã khác trong khu vực cù lao Minh cần liên hệ với thực tế của địa
phương mình để đúc kết kinh nghiệm, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn
trong thực hiện các TC, góp phần xây dựng thành công xã NTM trong thời gian tới.