Thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng

14/04/2009 - 13:47

Mở rộng hai bên bờ sông Cụm CN - TTCN An Thạnh - Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày). Ảnh: Hoàng Vũ

Hiện các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã giải ngân trên 1.700 tỷ đồng cho khoảng 14.000 cá nhân, tổ chức vay theo diện hỗ trợ lãi suất để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh cũng đã tiếp nhận một số ít hồ sơ của các doanh nghiệp xin vay theo diện bảo lãnh. Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo tỉnh, việc triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu đầu tư và tiêu dùng (nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động) kết quả chưa cao, chưa phát huy được tác dụng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, khó khăn chủ yếu hiện nay của số đông các doanh nghiệp là thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, là thiếu đơn đặt hàng và các hợp đồng mới. Các doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh tôm, cá giống khựng lại vì môi trường nuôi có nơi bị xấu đi, làm giảm năng suất, sản lượng hoặc chưa quy định hợp lý, bền vững. Trong khi đó, các mặt hàng chế biến xuất khẩu được xem là “chiến lược” của tỉnh từ thủy sản thì gặp phải sức tiêu thụ rất kém từ những khách hàng quen thuộc lâu nay. Hơn nữa, sức mua nội địa cũng giảm đối với nhiều mặt hàng chế biến từ dừa và trái cây tươi đặc sản của tỉnh.

Trong vài chục doanh nghiệp có cỡ của tỉnh hiện thời thì chỉ mới có 1 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục vay diện bảo lãnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Chưa rõ đâu là căn nguyên. Các doanh nghiệp chưa hội đủ điều kiện vay mới, vì nợ trước đây còn ở mức cao (đang cần giãn nợ hoặc giảm thuế, hạ lãi suất tiếp hơn là cần vay); hay còn đang dự đoán, lên phương án, kế hoạch làm ăn mới, nên chần chừ?.

Còn kích tiêu dùng cũng đang là một bài toán khó! Các thành phố lớn, nơi có mức sống cao còn chưa thực hiện được tốt, thì ở những tỉnh đồng bằng nông nghiệp kém phát triển như Bến Tre, càng gặp khó khăn hơn. Ngân hàng nào dám đứng ra cho nông dân vay để mua sắm, tiêu dùng trong lúc số đông hộ gia đình có mức thu nhập thấp và không ổn định như hiện nay? Ngân hàng cho người nghèo có đảm nhiệm nổi không? Thật khó! Còn với mức lương tối thiểu lên 20% từ ngày 1-5 tới đây cho đối tượng chính sách, hưởng lương Nhà nước và các doanh nghiệp có lẽ chỉ ổn định một phần rất nhỏ (do sự trượt giá ba bốn tháng nay) chứ chưa thể kích cầu được tiêu dùng là bao.

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về kích cầu đầu tư và tiêu dùng, thiết nghĩ tỉnh cũng như các huyện, thị, các sở ngành hữu quan Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, Tài chính, Ngân hàng… cần có sự phối hợp chặt, đồng bộ các giải pháp chủ yếu như kiểm tra, rà soát tỉ mỉ tình hình sản xuất – kinh doanh trên địa bàn; kịp thời nắm bắt tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Mặt khác, các ngân hàng, cơ quan thuế phải thường xuyên, thông tin sâu rộng để tất cả các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn, giảm thuế, giãn nợ, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế… Bên cạnh đó, cần làm cho mọi người nhận thức rõ rằng kích cầu tiêu dùng chính là để thúc đẩy sản xuất, chống suy giảm, vực dậy nền kinh tế. Và thực hiện tốt kích cầu đầu tư và tiêu dùng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xét cho cùng chính là nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển bền vững.

 “Chính phủ sẽ giữ lãi suất, thuế ở mức phù hợp và tiếp tục miễn, giảm và giãn các loại thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Kéo dài thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu để giảm bớt khó khăn về vay vốn.

Chính phủ bảo hộ cho doanh nghiệp, người nông dân trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, bảo hộ không có nghĩa là bao cấp. Một mặt Chính phủ đẩy nhanh các biện pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, an sinh xã hội; mặt khác vẫn thực hiện theo lộ trình việc tăng lương, tăng giá điện, giá than theo cơ chế thị trường như đã định…”.

Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP. Chính phủ)

Huỳnh Thanh Văn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN