Thực hiện hiệu quả nhiều mô hình tương trợ

27/06/2016 - 07:14

Phụ nữ dọn vệ sinh đường nông thôn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) huyện Thạnh Phú đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thắng lợi trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Hội PN huyện Thạnh Phú hiện có 18 cơ sở Hội, 109 chi hội với 24.149 hội viên (HV). Hội có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo. Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững đã thu hút đại đa số HV và PN tích cực tham gia. Phong trào này được gắn với với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng việc làm cụ thể: “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo bền vững”, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở địa phương. Hội thực hiện hiệu quả nhiều mô hình tương trợ: nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, thùng xanh chứa nước sạch, hụi không lời, tổ may gia công, tổ góp vốn tương trợ… với trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Xây dựng các tổ hợp tác sản xuất: dệt thảm, may gia công, đan đát, bó chổi, se chỉ xơ dừa, kết cườm… giúp cho nhiều HV thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hội PN các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là lực lượng HV PN. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã tập trung phát huy chất lượng hoạt động của các mô hình: Gia đình 5 không, 3 sạch, Thùng xanh chứa nước sạch, PN tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững; tích cực hỗ trợ xã Quới Điền để sớm đạt tiêu chí 17 về môi trường…

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Đồn Biên phòng Cổ Chiên thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động “Vận động PN với biên giới, hải đảo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Kết quả, đã tuyên truyền được hơn 700 cuộc, thu hút trên 21,1 ngàn HV dự (đạt 87,38%) và hơn 4,4 ngàn PN tham gia (đạt 65,96%).

Hội thực hiện tốt công tác bình nghị, xét tuyển thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc đạt 100% (150 thanh niên). Qua đó, đã phối hợp vận động tặng quà cho tân binh với số tiền 36 triệu đồng; phối hợp với Công an huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; lồng ghép với tuyên truyền cán bộ, HV PN thực hiện an toàn giao thông, với số HV và PN tham dự đạt trên 74,4%.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội PN huyện tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hội tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu PN cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở. Đặc biệt, Hội tăng cường các hoạt động hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN