
Mỗi người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Quyết liệt các giải pháp
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh đã lường trước được số ca mắc F0 tăng cao trên địa bàn tỉnh. Từ đó chỉ đạo BCĐ các cấp triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, việc tổ chức giám sát, theo dõi của các tổ Covid cộng đồng, sàng lọc, cách ly những người đến và về địa phương từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh được đặt lên hàng đầu.
Với phương châm “lỏng ngoài, chặt trong, chặt từ cơ sở”, ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã huy động mọi nguồn lực nhằm nhanh chóng xác định cụ thể từng trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người bệnh, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Dù triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng những ngày qua, dịch đã xuất hiện trong cộng đồng ở một số khu vực và một vài địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ tỉnh, trung bình trong 7 ngày gần đây, có gần 60 ca mắc ghi nhận/ngày, cao hơn đỉnh điểm của dịch tháng 7-2021 (dưới 55 ca/ngày). Điều đáng lo ngại, số ca mắc ngoài cộng đồng chiếm trên 45% ca mắc. Hầu hết các huyện có số ca mắc tăng cao. Tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện có mức độ dịch cấp 2, 1 huyện cấp độ 3 (Bình Đại); cấp xã có 35 đơn vị có mức độ dịch cấp 1, 81 đơn vị cấp 2, 32 đơn vị cấp 3, 9 đơn vị cấp 4.
Hiện nay, BCĐ các huyện, thành phố, nhất là các địa phương có ca dương tính trong cộng đồng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, dập dịch. Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Những khuyến cáo, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác khai báo y tế để bảo vệ cá nhân và cộng đồng liên tục được tuyên truyền rộng rãi qua nhiều kênh thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là vì đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.
Chấp hành nghiêm quy định
Do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, nên chị Huỳnh Trang - tiểu thương bán hàng tại chợ Bến Tre không khỏi băn khoăn, lo lắng. Bởi tình hình dịch Covid-19 vẫn gia tăng ca mắc như hiện nay. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chị Huỳnh Trang chấp hành những quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của chính quyền TP. Bến Tre và của ngành y tế khi buôn bán. “Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sát khuẩn tay là những việc tôi thường làm. Theo khuyến cáo của ngành y tế, ai cũng tuân thủ sẽ góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hạn chế dịch bệnh lây lan”, chị Huỳnh Trang chia sẻ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức của người dân là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc kiềm chế dịch bệnh tại tỉnh. Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nên mọi người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; có những biện pháp bảo vệ phù hợp, kịp thời. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh.
Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết, lực lượng y tế làm việc cật lực đêm ngày để ngăn chặn, góp phần phát hiện, kiểm soát dịch bệnh. Những thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các cấp, ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và sự hy sinh của anh em ngành y tế hoàn toàn có thể “đổ sông đổ biển” nếu như vẫn còn những trường hợp thiếu ý thức và tinh thần trách nhiệm, thiếu tự giác, không chấp hành nghiêm những khuyến cáo của ngành y tế. Thậm chí nguy cơ bùng phát dịch ở diện rộng rất lớn nếu có trường hợp cố tình vi phạm các quy định như: không khai báo y tế khi về địa phương, khai báo không trung thực ảnh hưởng thời gian và công tác truy vết.
| Theo khuyến cáo của ngành y tế, dù đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, người dân vẫn có khả năng nhiễm bệnh nếu chủ quan, lơ là các biện pháp phòng dịch. Do đó, mỗi người dân và gia đình cần gương mẫu tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Ý thức người dân sẽ là những “chốt chặn” quan trọng để cùng chính quyền địa phương, ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân phải đặt lên hàng đầu để góp phần phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh. |
Bài, ảnh: Phan Hân