Thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị

24/12/2014 - 07:20
Đồng chí Trần Ngọc Tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2014. Ảnh: Q.H

Ngày 23-12-2014, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2014 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2015. Đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Phong Hải - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá của BCĐ thực hiện QCDC, năm 2014, chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC các cấp, các ngành có bước nâng lên; định kỳ có sơ kết, tổng kết theo quy định; việc tổ chức tọa đàm tại xã, ấp về QCDC trong xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhận thức tốt hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc thực hiện dân chủ đúng quy định, đúng pháp luật và gắn chặt chẽ với công tác dân vận chính quyền. Ý thức về dân chủ, vai trò tự quản của nhân dân từng bước được nâng lên; đại đa số nhân dân đồng thuận với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 983/983 tổ dân vận ấp, khu phố; 983 ấp, khu phố đã ban hành quy ước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Hầu hết cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ hóa, công khai trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; từ đó tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Công tác tiếp dân, đối thoại có bước đổi mới theo hướng thống nhất, đồng bộ; đề cao được trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đến nay, có 17/17 sở, ngành tỉnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, trong đó có 15/17 sở, ngành tỉnh được chứng nhận ISO phiên bản năm 2008.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở các doanh nghiệp đối với việc thực hiện QCDC tiếp tục được phát huy, 117/117 đơn vị có xây dựng Quy chế phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm, vị trí của các tổ chức đoàn thể, nhất là ban chấp hành công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện QCDC, như: một số địa phương, cơ sở thực hiện chưa đúng quy trình, dẫn đến bức xúc, khiếu nại của người dân; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC của một số ban chỉ đạo còn hình thức; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt QCDC ở cơ sở; công tác cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế, về chủ quan là do ở một số nơi, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về thực hành QCDC cơ sở chưa thật sự sâu sắc; việc phối hợp giữa chính quyền, các ngành với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa nhịp nhàng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Năm 2015, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC đi vào thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; trong đó, chú trọng đến việc phát huy vai trò cấp ủy, người đứng đầu. Theo đó, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI) cần gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính (theo Nghị định số 71 của Chính phủ) cần gắn với cải cách thủ tục hành chính, dân vận chính quyền và quy chế nội bộ đơn vị; thực hiện dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp (theo Nghị định số 60 của Chính phủ) cần gắn với việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN